28/07/2021 09:29 GMT+7

Quốc hội đồng ý giảm 1 phó thủ tướng trong nhiệm kỳ 2021-2026

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Sáng 28-7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 4 phó thủ tướng, giảm một so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội đồng ý giảm 1 phó thủ tướng trong nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử sáng 28-7 - Ảnh: QUOCHOI.VN

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ gồm Thủ tướng và 4 phó thủ tướng, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - văn xã.

18 bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Thông tin và truyền thông, Lao động - thương binh và xã hội, Văn hóa - thể thao và du lịch, Khoa học và công nghệ, Giáo dục và đào tạo, Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tổng Thanh tra Chính phủ; bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cơ bản phù hợp với giai đoạn phát triển 2016-2021, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng, bảo đảm khoa học, hợp lý.

Qua đó, hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ bảo đảm hiệu quả, thông suốt, bao quát toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội; thực hiện đúng vị trí, vai trò là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện quyền hành pháp.

Trong sáng nay, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ phê chuẩn nội dung này.

Trước đó, số lượng phó thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 là 5, gồm các ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; trong đó ông Trương Hòa Bình không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bốn phó thủ tướng còn lại và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đang giữ chức, dự kiến đều được giới thiệu tái cử.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

TTO - Chiều 26-7, Quốc hội khóa XV bầu ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 - làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên