15/11/2023 14:30 GMT+7

Quỹ phụ huynh dự kiến chi 5 đám cưới, 10 đám tang, trường nói gì?

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao với 10 khoản dự kiến chi, tổng gần 170 triệu đồng của ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Bảng dự kiến chi tạo ý kiến xôn xao vì đa số các khoản chi không hướng đến nguời học.

Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Tam Đảo đã lên kế hoạch dự kiến thu chi cho năm học 2023 - 2024, dự kiến thu 150.000 đồng/học sinh. Với 1.130 học sinh, dự kiến tổng thu 169,5 triệu đồng.

Bảng dự kiến thu chi quỹ cha mẹ học sinh Trường THPT Tam Đảo năm học 2023 - 2024 lan truyền trên mạng

Bảng dự kiến thu chi quỹ cha mẹ học sinh Trường THPT Tam Đảo năm học 2023 - 2024 lan truyền trên mạng

Từ khoản thu trên, ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã đưa ra 10 khoản chi dự kiến. Trong đó dự kiến chi mừng đám cưới cán bộ giáo viên 500.000 đồng/đám, dự kiến 5 đám là 2,5 triệu đồng. Chi đám hiếu của bố mẹ giáo viên, phụ huynh học sinh 700.000 đồng/đám, dự kiến 10 đám, 7 triệu đồng.

Tiền hoa, quả ngày lễ chúc mừng 20-11 cán bộ, giáo viên, công nhân viên dự kiến 67 người, dự kiến 500.000 đồng/suất quà, tương đương 33,5 triệu đồng. Quà Tết Nguyên đán cho cán bộ giáo viên, công nhân viên dự kiến 67 người, 500.000 đồng/suất, tương đương 33,5 triệu đồng.

Ngoài ra tiền hỗ trợ sửa chữa nhỏ nhà trường dự kiến 15 triệu đồng, hoa quả mừng khai giảng, bế giảng năm học 4 triệu đồng, tiền liên hoan chia tay ban đại diện cũ, dự kiến 3 triệu đồng. Tiền hỗ trợ các hoạt động của nhà trường dự kiến 15 triệu đồng, hỗ trợ thi tốt nghiệp dự kiến 43 triệu đồng, chi phát sinh 13 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Đào Thị Thúy Hà, hiệu trưởng Trường THPT Tam Đảo, xác nhận bảng dự kiến thu chi trên do trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường xây dựng trước đợt họp phụ huynh đầu năm.

"Đây chỉ là bảng dự kiến thu chi mang tính cá nhân của trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Bảng thu chi dự kiến này được công bố ngày 18-9, khi này nhà trường chưa tổ chức họp phụ huynh, chưa kiện toàn ban đại diện cha mẹ học sinh mới", bà Hà nói.

Theo bà Hà, việc thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ quỹ lớp. Việc xây dựng kế hoạch thu chi phải trải qua nhiều cuộc họp mới đưa đến kết quả thống nhất.

"Nhà trường luôn yêu cầu hội phụ huynh phải thu và chi quỹ hội cha mẹ học sinh theo thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thấy ban đại diện cha mẹ học sinh trường báo cáo chi bất cứ khoản nào. Năm nay ngày 20-11 chúng tôi cũng yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh trường không chi quà cho giáo viên", bà Hà cho biết.

Những khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được vận động quyên góp

Theo thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh như tiền bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.

Không được quyên góp tiền trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ngoài ra không được quyên góp tiền mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh: Không được thua lớp bên cạnh!Ban đại diện cha mẹ học sinh: Không được thua lớp bên cạnh!

Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh quyết tâm không để "lớp mình" thua kém lớp bên cạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên