27/09/2023 19:16 GMT+7

Tạm giữ hình sự nhân viên nhà bếp nghi bỏ chất độc vào thức ăn học sinh

Công an huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhân viên nhà bếp nghi bỏ thuốc diệt côn trùng và thuốc trừ sâu vào thức ăn học sinh Trường THPT Chu Văn Thịnh.

Trường THPT Chu Văn Thịnh - Ảnh: F.B.

Trường THPT Chu Văn Thịnh - Ảnh: F.B.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-9, một lãnh đạo Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, Sơn La) xác nhận Công an huyện Mai Sơn đang tạm giữ hình sự đối với bà H.T.T. (39 tuổi, nhân viên nhà bếp của trường, trú ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) để điều tra về việc cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác.

Theo vị này, hiện cơ quan công an đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc, để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bà T. là vợ của nguyên hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh (hiện đã chuyển công tác).

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, khoảng 10h30 ngày 22-9 tại Trường THPT Chu Văn Thịnh, trong khi chia khẩu phần ăn cho học sinh bán trú tại bếp ăn bán trú thì nhân viên phục vụ nhà trường phát hiện chậu su su luộc có mùi lạ (mùi thuốc sâu).

Ngay lập tức, nhà trường đã dừng việc chia khẩu phần ăn món su su luộc cho học sinh. Đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Cùng ngày, Công an huyện đã tiến hành điều tra xác minh, xác định bà H.T.T. nghi sử dụng một lượng nhỏ chế phẩm diệt kiến, gián và thuốc trừ sâu cho vào chậu su su.

Công an huyện Mai Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà T., hiện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Trường THPT Chu Văn Thịnh có hơn 1.200 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh bán trú.

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

30 học sinh ngộ độc sau khi uống nước ngọt không rõ nguồn gốc30 học sinh ngộ độc sau khi uống nước ngọt không rõ nguồn gốc

Sau khi uống nước ngọt đóng chai không rõ nguồn gốc (nhãn vỏ chai ghi chữ Trung Quốc), 30 học sinh tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên