09/01/2023 20:04 GMT+7

Tháo máy định vị, lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu

Ngày 9-1, TAND TP Đà Nẵng tuyên án bốn bị cáo là các ngư dân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này đã tháo máy định vị, đưa cho người khác mang đi bấm tọa độ ở vùng biển xa để lập khống hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ nhiên liệu.

Tháo máy định vị, lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu - Ảnh 1.

Nhóm các bị cáo đã có hành vi cấu kết với nhau tháo máy định vị, mang đi bấm tọa độ ở vùng biển xa để lập khống hồ sơ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo đó, bị cáo Nguyễn Mỹ (47 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 14 năm tù, Bùi Văn Bảy (55 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 9 năm tù, Mai Đăng Dũng (49 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 8 năm tù, Trần Thanh Quang (46 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 6 năm tù.

Theo cáo trạng, ông Mỹ cấu kết với các chủ tàu cá để tháo các thiết bị định vị VX 1700 được gắn trên năm tàu cá để ông Mỹ đem đến vùng biển xa bấm tin nhắn báo tọa độ.

Những tin nhắn trên được dùng lập khống hồ sơ đề nghị UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ nhiên liệu theo quyết định 48, để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Tháo máy định vị, lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu - Ảnh 2.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng công bố bản cáo trạng cáo buộc các bị cáo lập khống hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cấu kết lập khống hồ sơ

Cụ thể, ông Dũng là chủ hai tàu cá đã cùng với ông Mỹ lập hồ sơ khống để chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Ông Mỹ nói với ông Dũng nếu bận quản lý việc đóng tàu không đi khai thác hải sản được thì tháo máy VX 1700 đưa cho ông Mỹ để ông này giúp bấm tin nhắn báo tọa độ để sử dụng lập khống hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu.

Ông Mỹ đã đem máy định vị trên tàu ông Dũng đi bấm tin các chuyến biển. Xong việc bấm tin khống, ông Dũng nhận lại máy VX 1700 rồi thuê người gắn, sơn tít lại như ban đầu nhằm qua mắt cơ quan chức năng lúc kiểm tra.

Trong thời gian gửi máy VX 1700 cho ông Mỹ đi biển xa, ông Dũng đưa tàu cá đi khai thác hải sản gần bờ, thời gian từ 7-10 ngày rồi kiếm chỗ đậu, chờ đủ 15 ngày mới cho tàu về cảng.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ, ông Dũng đưa lại cho ông Mỹ 60 triệu đồng.

Tương tự, ông Bảy - chủ hai tàu cá - cũng đã cấu kết với ông Mỹ để làm khống hồ sơ tám chuyến đi biển, chiếm đoạt 700 triệu đồng. Ông Bảy làm thủ tục xuất bến đi khai thác hải sản, tuy nhiên các tàu cá chỉ đi khu vực bờ.

Cùng thời điểm, ông Mỹ cũng làm thủ tục xuất bến tàu cá. Ông này đưa tàu cá đến vùng biển xa làm nghề và bấm tin báo tọa độ cho tàu cá của mình.

Sau đó ông tháo dây tín hiệu, nguồn của máy định vị để lắp vào hai máy VX 1700 của tàu ông Bảy, và bấm tin báo tọa độ khống về trạm bờ…

Sau khi được hỗ trợ tiền, ông Bảy chia cho ông Mỹ 140 triệu đồng.

Với cách thức trên, ông Quang đã cùng ông Mỹ lập hồ sơ khống ba chuyến biển, chiếm đoạt 225 triệu đồng.

Tháo máy định vị, lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu - Ảnh 3.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ lập khống hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ nhiên liệu tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trục lợi tiền hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ, nhóm ngư dân, cán bộ thủy sản lãnh ánTrục lợi tiền hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ, nhóm ngư dân, cán bộ thủy sản lãnh án

TTO - Ngày 15-4, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử, tuyên án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhóm ngư dân, một số cán bộ chi cục thủy sản cũng lãnh án về tội nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên