10/06/2018 10:05 GMT+7

The Cup of Life, Waka-Waka... top những bài hát World Cup đỉnh nhất

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một trong những thứ làm nên thành công của mỗi mùa World Cup chính là ca khúc chính thức. The Cup of Life hay Waka-Waka… đã trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ bóng đá trên thế giới.

The Cup of Life, Waka-Waka... top những bài hát World Cup đỉnh nhất - Ảnh 1.

Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đang đếm ngược từng ngày để xem những trận đấu rực lửa tại chung kết World Cup 2018 diễn ra từ ngày 14-6 tới 15-7 ở Nga - Ảnh chụp màn hình

Cứ 4 năm 1 lần, người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới lại có một mùa World Cup (Giải vô địch bóng đá thế giới) với đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố. Vòng chung kết World Cup là vòng thi đấu danh giá nhất với những trận cầu rực lửa, và có số người xem nhiều nhất vượt qua cả thế vận hội Olympics.

Được tổ chức đầu tiên vào năm 1930, World Cup diễn ra đều đặn 4 năm 1 lần, trừ 2 kỳ bị hủy vào các năm 1942 và 1946 do ảnh hưởng của Thế chiến 2. Tổng số người xem chung kết World Cup 2006 ước tính là 715 triệu người, tức bằng 1/9 dân số thế giới.

World Cup năm nay, 32 đội tuyển quốc gia sẽ đến Nga thi đấu vào tháng 6 này để tranh cúp Jules Rimet.

The Cup of Life, Waka-Waka... top những bài hát World Cup đỉnh nhất - Ảnh 2.

Live It Up - ca khúc chính thức tại World Cup 2018 - Ảnh chụp màn hình

Tại mỗi mùa World Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ hợp tác với một ca sĩ quốc tế để ra mắt bài hát chính thức cho giải túc cầu lớn nhất hành tinh.

Ca khúc này sẽ mở màn cho vòng chung kết World Cup. Bài hát không chỉ giúp đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo của các nhà tài trợ FIFA, mà còn giúp tiếng tăm của ca sĩ lan tỏa tới một lượng khán giả khổng lồ.

Các bài hát chính thức của World Cup thường được viết bằng tiếng Anh. Đôi khi văn hóa và các ngôn ngữ địa phương được chèn vào, nổi bật là tiếng Tây Ban Nha.

Live it up - Nicky Jam Feat

FIFA vừa qua đã chọn Live It Up - Cháy hết mình làm ca khúc chính thức của World Cup 2018. Ca khúc do Diplo sản xuất, và được thể hiện bởi Will Smith, Nicky Jam, cùng Era Isterefi.

Tuy nhiên, bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha này đã bị nhiều người chê là không ra hồn một ca khúc chính thức của World Cup sau hai tuần công bố.

Trong các mùa World Cup, nhiều bài hát chính thức đã trở thành huyền thoại. Theo đánh giá của chuyên trang thể thao Sportskeeda, sau đây là 4 ca khúc đỉnh nhất được xếp hạng theo thứ tự cao dần:

Xếp thứ 4 là ca khúc Wavin' Flag của K'naan (World Cup 2010).

Thật ra, Wavin’ Flag không phải là ca khúc chính thức của World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi.

Nhưng nhiều người đã nhầm lẫn Wavin’ Flag là bài hát chính thức sau khi Coca-Cola sử dụng bài hát này trong chiến dịch quảng cáo của mùa bóng đá cách đây 8 năm.

Wavin' Flag - K'naan

K’Naan, ca sĩ người Canada gốc Somalia, đã viết bài hát này để nói về những trải nghiệm cá nhân của anh, hy vọng về sự tự do tại một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đồng sản xuất cùng ngôi sao nhạc pop Bruno Mars, bài hát này đã trở thành một bản hit thật sự.

Trong khi bài hát gốc được viết để nói về những người tị nạn Somalia, thì phiên bản Wavin’ Flag - Coca-Cola Celebration Mix có nhịp điệu thật rộn rã như tiếng hò reo của các cổ động viên.

Ở vị trí thứ 3 là El Rock del Mundial của Los Ramblers

El Rock del Mundial đặc biệt một phần cũng bởi đây là bài hát chính thức đầu tiên của World Cup. Ban nhạc Los Ramblers của nước chủ nhà Chile đã biểu diễn bài hát này tại World Cup 1962.

El Rock del Mundial - Los Ramblers

Bài hát rock and roll này ban đầu được sáng tác để cổ vũ cho đội chủ nhà Chile.

El Rock del Mundial trở thành đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử Chile. Thành công của bài hát này đã sản sinh ra ca khúc chính thức truyền thống của World Cup.

Giành vị trí thứ 2 là Waka-Waka của Shakira

Ca khúc chính thức World Cup 2010 này được ca sĩ người Colombia Shakira thể hiện, kết hợp với ban nhạc Nam Phi Freshlyground.

Ban tổ chức đã sử dụng đàn guitar của người châu Phi và mượn một phần giai điệu từ bài hát đình đám Zangalewa do nhóm nhạc Golden Sounds (Cameroon, quốc gia nằm ở Tây Phi) thể hiện vào năm 1986.

Shakira - Waka waka (This time for Africa)

Video bài hát có sự xuất hiện của một vài ngôi sao như Sergio Aguero và Cristiano Ronaldo.

Bài hát hiện được hơn 1,8 tỉ lượt xem trên YouTube. Hơn một triệu lượt bán trong hai tháng đầu tiên đã giúp Waka-Waka trở thành đĩa đơn World Cup bán chạy nhất trong thời đại kỹ thuật số.

Giành vị trí ‘quán quân’ chính là The Cup of Life do Ricky Martin thể hiện

The Cup of Life là ca khúc chính thức của vòng chung kết World Cup 1998. Ricky Martin, ca sĩ người Puerto Rico, đã được FIFA chọn vào sự kiện lần này, và anh đã không làm ban tổ chức thất vọng.

Theo Sportskeeda, đây là bài hát chính thức hay nhất của World Cup từ trước tới nay với phần lời khuấy động không khí. Không thể lẫn vào đâu được với "Go, go, go, allez, allez, allez…", The Cup of Life đã mang tới giai điệu sôi động, cuốn hút và vô cùng dễ nhớ.

The Cup of Life do Ricky Martin

Tháng 2-1999, Ricky Martinđã khuấy động nhà hát Shrine ở Los Angeles tại đêm trao giải Grammy lần thứ 41 với ca khúc The Cup Of Life. Màn trình diễn đáng nhớ của anh đã đánh dấu sự bùng nổ của nền âm nhạc Mỹ Latinh khi thế kỷ 20 đang chuẩn bị khép lại.

Với việc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới như Úc, Đức, Pháp…, The Cup of Life đã làm nên kỳ tích trong lịch sử những ca khúc dành cho bóng đá.

Tưng bừng âm nhạc lễ khai mạc World Cup Tưng bừng âm nhạc lễ khai mạc World Cup

TTO - Khi lễ khai mạc World Cup 2010 chỉ còn tính bằng giờ thì mọi sự chuẩn bị cho đêm nhạc hội đã gần như hoàn tất. Đây là lần đầu tiên tại một kỳ World Cup chương trình âm nhạc được tổ chức như một phần trong lễ khai mạc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên