16/06/2023 17:32 GMT+7

Thế giới trải qua những ngày đầu tháng 6 nóng nhất trong lịch sử

Ngày 15-6, Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu trong đầu tháng 6 đã ở mức cao nhất trong các tháng 6 cơ quan này ghi chép dữ liệu.

Thế giới trải qua những ngày đầu tháng 6 nóng nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Người lớn và trẻ em vui chơi tránh nóng tại đài phun nước ở Guadalajara, Mexico ngày 12-6 - Ảnh: AFP/TTXVN

Mức nhiệt này phá vỡ các kỷ lục trước đó với sự chênh lệch đáng kể.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức xuất hiện, làm gia tăng mối lo ngại về thời tiết cực đoan và các kỷ lục nhiệt độ cao hơn.

Phó giám đốc Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S), bà Samantha Burgess cho biết thế giới vừa trải qua đầu tháng 6 nóng nhất được ghi nhận.

Mới đây, C3S tuyên bố các đại dương trên toàn cầu đã ấm trong tháng 5 vừa qua hơn so với bất kỳ tháng 5 nào trong ghi chép của cơ quan này. 

C3S cũng cho biết thời điểm đầu tháng 6, nhiệt độ toàn cầu đã vượt các mức nhiệt của thời kỳ tiền công nghiệp hơn 1,5 độ C. Đây là mức giới hạn tham vọng nhất mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 đặt ra, như mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Quan chức C3S cho biết mỗi chỉ dấu dữ liệu giám sát nhiệt độ đều cần được quan tâm để tránh những hậu quả thậm chí nặng nề hơn của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Copernicus có trụ sở tại thành phố Bonn (Đức). Thành phố này là nơi các cuộc đối thoại về khí hậu do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu đang diễn ra, trước thềm Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) dự kiến diễn ra ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) vào cuối năm nay.

Nhiệt độ tại Bắc Kinh chạm ngưỡng kỷ lục

Sáng 16-6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng cảnh báo về nhiệt độ cao lên mức màu cam, khi nhiệt độ tối đa trong ngày đã chạm ngưỡng 39 độ C, dù mới chỉ trải qua nửa đầu tháng 6.

Màu cam là mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo về nhiệt độ bằng màu sắc của Trung Quốc, trong đó đỏ, cam, vàng, xanh dương là các mức nghiêm trọng từ cao đến thấp.

Các nhà khí tượng học Trung Quốc gọi những ngày mà nhiệt độ tối đa trong ngày lên tới hơn 35 độ C là "những ngày có nhiệt độ cao". Ngưỡng kích hoạt cảnh báo màu cam được ban bố khi nhiệt độ tối đa hằng ngày tăng lên tới hơn 40 độ C trong một ngày hoặc duy trì trên 37 độ C trong 2 ngày liên tiếp.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng thiêu đốt sẽ còn tiếp diễn, khiến nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh lên tới 37 - 39 độ C trong ngày 16 và 17-6.

Tính đến 14h30 ngày 16-6 theo giờ địa phương, Đài khí tượng Bắc Kinh đã ghi nhận nhiệt độ ở mức 39,4 độ C, cũng là nhiệt độ kỷ lục cho thời điểm giữa tháng 6 tại nước này.

Bắc Kinh dự kiến ghi nhận nhiệt độ mặt đất thậm chí còn cao hơn trong đợt nắng nóng nghiêm trọng này.

Nhà dự báo trưởng của Đài quan sát khí tượng thành phố Lei Lei cảnh báo nhiệt độ mặt đường sẽ vượt mức 50 độ C, dễ gây hư hỏng đường sá, có thể khiến các xe cộ bị nổ lốp, thậm chí tự bốc cháy và dẫn đến các tai nạn giao thông khác.

Tuần này, hơn 2 triệu km2 các tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông, đã phải hứng chịu thời tiết oi bức, với nhiều ngày nhiệt độ cao trên 35 độ C. Đài quan sát quốc gia của Trung Quốc cũng đã gia hạn cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao tại hầu hết các khu vực trên.

Theo dự báo mới nhất, 7 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc sẽ ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C tại một số nơi trong ngày 16-6.

Đợt nắng nóng này bắt đầu từ khoảng 14-6 và tính đến 17h ngày 15-6 (giờ địa phương), 8 thủ phủ ở các khu vực cấp tỉnh đã ghi nhận nhiệt độ ở mức cao nhất trong năm 2023.

Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ghi nhận mức nhiệt tối đa hằng ngày cao hàng đầu là 40,4 độ C. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ của thành phố này vượt ngưỡng 40 độ C trong năm nay.

El Nino thường làm giảm mưa 25-50%, tác động đến Việt Nam 2-3 năm tớiEl Nino thường làm giảm mưa 25-50%, tác động đến Việt Nam 2-3 năm tới

Ngoài nắng nóng gay gắt hơn thì El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước, với mức phổ biến từ 25% đến 50%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên