Bắc Kinh chấm dứt hạn chế sở hữu nhiều nhà ở khu vực ngoại thành để kích thích thị trường bất động sản đang trì trệ.
Số lượng nhà bỏ hoang ở Nhật Bản đã tăng khoảng 80% trong 20 năm, do sự suy giảm nhân khẩu học ở khu vực nông thôn làm trầm trọng thêm vấn đề.
Sự thay đổi có thể xảy ra trong 2 năm tới khi kỳ vọng lãi suất sẽ giảm đủ thấp để truyền cảm hứng cho thị trường nhà ở.
Các chủ nhà tại thủ đô Paris đang phải vật lộn để cho thuê nhà trước thềm Thế vận hội 2024, khi nguồn cung trên thị trường quá nhiều, dẫn đến giá bị đẩy xuống.
So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán nhà mới đã tăng 8,3% trong tháng 3-2024. Tuy nhiên giá nhà ở Mỹ nói chung tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế.
Giá đất tăng vọt ở khu vực trung tâm Bangkok, Thái Lan đã kéo giá căn hộ cao cấp mới tăng cao kỷ lục.
Đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, nhiều chính phủ trên khắp châu Âu đã loại bỏ “thị thực vàng”.
Báo cáo của chuyên trang bất động sản Rightmove cho thấy giá nhà ở Anh gần đạt mức cao kỷ lục, sau ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất trong vòng một năm.
Giá nhà ở riêng lẻ trong ngõ nhỏ giao dịch trong quý 1-2024 tại Hà Nội tăng 5 - 15% so với cuối năm ngoái.
Thủ tướng Pedro Sanchez nói rõ việc chấm dứt chương trình "thị thực vàng" sẽ giúp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở có mức giá phải chăng.
Giá nhà ở Canada có thể đạt mức đỉnh tương tự như năm 2022 vào năm tới và đạt mức cao mới vào năm 2026.
Từ Tây Ban Nha qua Hà Lan đến Hy Lạp, tầng lớp trung lưu ngày càng khó tìm được nhà ở trung tâm các thành phố lớn châu Âu.
Nỗ lực đem lại sức sống cho các khu dân cư không có người ở, chính quyền thành phố Baltimore (Mỹ) đang triển khai sáng kiến bán những ngôi nhà bỏ hoang với giá chỉ 1 USD.
Yếu tố quan trọng quyết định kết quả hoạt động của thị trường nhà đất Canada chính là lãi suất.
Việc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cắt giảm lãi suất khó có thể làm tăng giá nhà.
Theo báo cáo của Resolution Foundation (Anh), chất lượng nhà ở tại Anh không tương xứng với giá tiền nhất, hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào.
TP.HCM dự kiến chào đón khoảng 7.200 căn hộ mới trong năm 2024, trong khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức thấp.
Nhiều người mua nhà thuộc thế hệ Millennials và gen Z có mức "chấp nhận" cao hơn với việc lãi suất thế chấp tăng cao.
Kế hoạch giảm chi phí nhà ở của Tổng thống Mỹ Joe Biden với mong muốn giảm áp lực tài chính cho nhiều người dân Mỹ đang phải sống ở nhà thuê.
Lượt nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm mua nhà ở và thuê nhà ở trên trang realestate.com.au trong năm 2023 tăng lần lượt 17% và 18% so với năm 2022.