29/09/2023 10:59 GMT+7

Thiếu máy chụp MRI, bệnh nhân chờ cả tháng

Anh P.T.K., 28 tuổi, ngụ ở Quảng Nam, phản ánh với báo Tuổi Trẻ anh đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám bệnh và được hẹn gần một tháng sau mới chụp MRI. Tại sao phải đợi lâu vậy?

Một bệnh nhân khám răng tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Một bệnh nhân khám răng tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Anh K. kể cuối tháng 4-2023, anh bắt đầu có triệu chứng đau răng số 26. Ngoài đau răng anh còn bị đau xoang.

Anh K. đi khám và được nhập viện để chọc súc rửa xoang hàm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Kết thúc đợt điều trị, bác sĩ bảo anh đã đỡ 80% nhưng còn viêm ổ răng. Anh được cho thuốc về uống.

Uống hết thuốc nhưng vẫn đau, anh K. đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám. Tại đây anh được chỉ định nhập viện mổ xoang với chẩn đoán viêm xoang nặng.

Ngày 6-6, anh K. mổ xoang. Đến ngày 14-6 anh xuất viện.

Sau mổ xoang, anh K. vẫn còn cảm giác đau răng số 26 nên đã đi khám răng nhiều nơi, kết quả vẫn cho thấy răng bình thường.

Đến giữa tháng 7-2023, vì cảm giác đau nặng hơn, anh K. đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Tam Kỳ, Quảng Nam) để khám răng và được chẩn đoán có thể bị đau dây thần kinh số 5. Anh được bác sĩ cho thuốc về uống và thấy giảm bệnh.

Ngày 23-8, anh K. đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xin chụp MRI sọ não. Anh K. được chẩn đoán đau dây thần kinh số 5, cho thuốc về uống.

Sau đó anh tiếp tục bị đau lợi răng hàm trên, hàm dưới bên trái, bỏng rát lưỡi...

Ngày 26-9, sau khi xin giấy chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, anh K. cất công đi vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để khám chữa bệnh đau dây thần kinh số 5.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, bác sĩ chỉ định chụp MRI sọ não có thuốc, cho đơn thuốc 28 ngày cho anh K.. Tuy nhiên anh K. được hẹn quay lại vào ngày 24-10 để chụp MRI.

Anh K. cho rằng anh là một bệnh nhân ở quá xa, từ Quảng Nam vào đến TP.HCM để khám chữa bệnh nhưng việc hẹn gần một tháng sau mới chụp MRI là bất cập, tốn công sức và có thể ảnh hưởng quá trình điều trị bệnh của anh.

Sáng 29-9, trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Bắc, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết hiện bệnh viện chỉ có hai máy chụp MRI chạy suốt từ sáng sớm đến 9h tối nhưng mỗi ngày cũng chỉ chụp MRI cho gần 90 bệnh nhân.

Trong khi số người đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược đông, nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Bệnh viện vừa mua thêm một máy MRI mới, dự kiến trong tháng sau sẽ đưa vào sử dụng, dự kiến sau đó tiếp tục đấu thầu để mua thêm máy MRI.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) khớp gối: Giải pháp phát hiện tổn thương nhanh, chính xácChụp cộng hưởng từ (MRI) khớp gối: Giải pháp phát hiện tổn thương nhanh, chính xác

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp hằng ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đau khớp gối, trong đó có nhiều trường hợp được phát hiện qua chụp MRI.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên