22/06/2023 16:51 GMT+7

Thủ tướng Đức nói về chuyện vào NATO của Ukraine và quan hệ Trung Quốc - Đài Loan

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, nhưng đã dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO. Ông cũng khẳng định đã cảnh báo Trung Quốc về việc dùng vũ lực với Đài Loan.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 22-6, Thủ tướng Scholz nhắc lại Ukraine từng thừa nhận nước này sẽ không thể gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) chừng nào chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.

"Chúng ta phải có một cái nhìn tỉnh táo về tình hình hiện tại", ông Scholz nhấn mạnh.

Đức cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine

"Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào ưu tiên hàng đầu (tại Hội nghị thượng đỉnh NATO) ở Vilnius (Litva), cụ thể là tăng cường sức mạnh chiến đấu của Ukraine", ông Scholz nói.

Thủ tướng Đức cho biết Berlin và các đối tác trong G7 và Liên minh châu Âu (EU) đang làm việc để đảm bảo an ninh lâu dài cho Kiev.

"Mục tiêu của chúng tôi là... hỗ trợ quân sự bền vững cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí hiện đại của phương Tây", ông Scholz cam kết. 

Ông cũng cho hay mục tiêu của G7 và EU còn là "tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình" trước chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Hãng tin Reuters, các nước NATO đang tranh cãi về những gì họ có thể cung cấp cho Kiev, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của liên minh này gặp nhau tại Vilnius, thủ đô của Litva, vào ngày 11 và 12-7.

Hiện nay, Kiev và các đồng minh thân cận nhất ở Đông Âu kêu gọi thực hiện các bước cụ thể để đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO.

Tuy nhiên, các chính phủ phương Tây như Mỹ và Đức vẫn cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể đưa liên minh này tiến gần hơn đến chiến tranh với Nga.

Thủ tướng Đức cảnh báo Trung Quốc

Cũng trong bài phát biểu ngày 22-6, thủ tướng Đức tuyên bố ông đã cảnh báo Trung Quốc về việc sử dụng vũ lực để đạt được thay đổi về lãnh thổ, đặc biệt là đối với Đài Loan.

Cụ thể, ông Scholz cho biết đã đề cập đến vấn đề này với phía Trung Quốc trong các cuộc đàm phán hồi đầu tuần.

Đầu tuần này, ông Scholz đã tiếp đón một phái đoàn lớn của Trung Quốc do Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu. Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau đại dịch COVID-19 bùng phát.

Sự kiện diễn ra vào thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa phương Tây và Trung Quốc.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông bằng vũ lực hoặc ép buộc. Đặc biệt là đối với Đài Loan", ông Scholz tuyên bố.

Trung Quốc vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và chưa bao giờ chối bỏ việc có thể sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Bắc Kinh cũng tăng cường các hoạt động quân sự quanh Đài Loan trong thời gian gần đây.

Công bố mới các khoản tiền lớn cho Ukraine: Mỹ viện trợ kinh tế, EU chi tiền mua vũ khíCông bố mới các khoản tiền lớn cho Ukraine: Mỹ viện trợ kinh tế, EU chi tiền mua vũ khí

Trong ngày 21-6, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cùng công bố các khoản tiền lớn cho Ukraine. Trong đó, Mỹ viện trợ kinh tế, còn EU bổ sung quỹ dùng để mua vũ khí cho Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên