18/12/2022 07:35 GMT+7

Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên ngừng đàm phán với Nga

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo việc chấm dứt xung đột đang diễn ra ở Ukraine sẽ khó hơn nhiều nếu không đối thoại với Nga.

Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên ngừng đàm phán với Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo SZ của Đức ngày 17-12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng các quốc gia phương Tây không nên từ bỏ các cuộc đàm phán với Nga, bất kể "sự khác biệt" giữa hai bên lớn đến mức nào.

Ông Scholz tin rằng việc từ bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga sẽ chỉ khiến việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine trở nên khó khăn hơn.

"Điều quan trọng là bất chấp những khác biệt lớn về lập trường, chúng ta không nên để việc đàm phán với Nga bị đổ vỡ", ông Scholz nói, đồng thời khẳng định "nếu chúng ta không đối thoại, Nga sẽ càng ít có khả năng chấm dứt chiến tranh".

Thủ tướng Đức vẫn đổ lỗi cho Matxcơva về cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev và cho rằng chính Nga nên chủ động trong việc dừng các hành động quân sự. Ông Scholz cũng ủng hộ một giải pháp đàm phán hơn là một giải pháp quân sự. "Đối với việc này thì cần phải đối thoại", ông Scholz nói với tờ SZ.

Khi được hỏi về thời điểm có thể có "cơ hội đàm phán", ông Scholz nói rằng "thời điểm thực sự đã đến từ lâu". Thủ tướng Đức cũng bày tỏ hy vọng rằng "một khi cuộc chiến này kết thúc và nước Nga khác đi... chúng ta có thể lại chung sống với nhau". Ông không giải thích ý nghĩa của cụm từ "nước Nga khác" là như thế nào.

Về chuyện cấp vũ khí cho Ukraine, ông Scholz nói rằng Đức sẽ gửi "vũ khí hiện đại" cho Kiev nhưng cũng sẽ tìm cách ngăn chặn "cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga".

Thủ tướng Đức đã nhiều lần kêu gọi tiếp tục đối thoại với Nga khi cho rằng đó là lựa chọn khả thi duy nhất để chấm dứt giao tranh ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm vào ngày 2-12. Theo Điện Kremlin, hai người đã thảo luận về "các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraine".

Ông Scholz sau đó nói rằng ông "lên án các cuộc không kích của Nga" nhằm vào "cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine". Trong cuộc phỏng vấn với SZ, ông cũng gọi những cuộc không kích này là "vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế".

Các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga tin rằng những mục tiêu này rất quan trọng đối với năng lực quân sự của Kiev.

Nga chê phòng không Ukraine thiếu chuyên nghiệp nên dân bị thiệt hại nặng Nga chê phòng không Ukraine thiếu chuyên nghiệp nên dân bị thiệt hại nặng

TTO - Ngày 17-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã dùng vũ khí có "độ chính xác cao" để tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine vào ngày trước đó.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên