31/10/2023 07:17 GMT+7

Thủ tướng Israel tuyên bố không chấm dứt chiến sự với Hamas

Ngày 30-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không đồng ý chấm dứt chiến sự với Hamas ở Dải Gaza và sẽ thúc đẩy kế hoạch tiêu diệt nhóm này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Netanyahu cho biết tất cả các cuộc chiến đều có thương vong dân sự ngoài ý muốn. Ông cho rằng cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, nơi phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, là cuộc chiến giữa "nền văn minh và sự man rợ".

Ông Netanyahu kêu gọi các đồng minh ủng hộ Israel.

Thủ tướng Israel tố Hamas "tuyên truyền tâm lý tàn nhẫn"

Thủ tướng Netanyahu lên án đoạn video do Hamas công bố hôm 30-10 là "tuyên truyền tâm lý tàn nhẫn". Đoạn phim này ghi lại hình ảnh ba con tin bị Hamas bắt giữ vào ngày 7-10.

Ông Netanyahu lặp lại cam kết thực hiện mọi nỗ lực để đưa các con tin về nhà.

Theo Reuters, ông Netanyahu xác định ba người phụ nữ xuất hiện trong video trên là Yelena Trupanob, Danielle Aloni và Rimon Kirsht. Họ ngồi cạnh nhau dựa vào bức tường trống và bà Aloni gửi một thông điệp giận dữ tới thủ tướng.

Bà Aloni cáo buộc ông Netanyahu không bảo vệ công dân Israel trong cuộc tấn công chết người của Hamas và không đưa họ trở về nhà.

Nữ con tin trên kêu gọi một thỏa thuận đảm bảo việc thả họ để đổi lấy các tù nhân Palestine.

"Đáng lẽ các vị phải cứu tất cả chúng tôi. Các vị đã cam kết giải thoát tất cả chúng tôi. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại gánh chịu thất bại về chính trị, an ninh, quân sự và ngoại giao của các vị", bà Aloni nói.

Cũng trong ngày 30-10, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Chiến lược Ron Dermer cùng tham gia một cuộc họp báo.

Tại đây, ông Dermer cho biết sự phối hợp của Israel với Mỹ trong cuộc chiến với Hamas là "chưa từng có trong lịch sử" và mối quan hệ của Israel với Nga rất phức tạp.

Trong khi đó, ông Gallant tuyên bố chỉ có quân đội và cảnh sát Israel mới được phép sử dụng vũ lực tại khu vực Bờ Tây.

Israel "thất vọng" với Liên Hiệp Quốc

Ngoài ra, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Meirav Eilon Shahar tuyên bố đất nước của bà đã "thất vọng" với tổ chức này.

Bà Eilon Shahar chỉ trích những người đứng đầu Liên Hiệp Quốc chưa làm đủ để lên án Hamas và chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng.

Nữ đại sứ Israel khẳng định "Liên Hiệp Quốc nhìn chung đã làm người dân Israel thất vọng". Bà cũng cho rằng một số người đứng đầu tổ chức này đã không lên án vụ tấn công ngày 7-10, khi Hamas giết chết 1.400 người và bắt giữ hơn 200 con tin từ Israel.

Bên cạnh đó, bà Eilon Shahar nói: "Điều gì sẽ xảy ra khi bạn có một tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ) như WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) mà ngày hôm sau, ngày 8-10, bắt đầu nói về Gaza".

Theo Reuters, bà Eilon Shahar dường như đề cập đến những bình luận của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về cái chết của dân thường ở Dải Gaza một ngày sau vụ tấn công 7-10.

WHO chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Giá dầu sẽ tăng sốc nếu xung đột Israel - Hamas lan rộngGiá dầu sẽ tăng sốc nếu xung đột Israel - Hamas lan rộng

Ngân hàng Thế giới cảnh báo giá dầu thô có thể tăng vọt lên mức cao kỷ lục hơn 150 USD/thùng nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas lan rộng thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên