03/05/2023 09:51 GMT+7

Thủ tướng Luxembourg đi máy bay Vietnam Airlines đến thăm Việt Nam

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đến sân bay Nội Bài sáng 3-5 trên máy bay của Vietnam Airlines, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày.

Thủ tướng Luxembourg đi máy bay Vietnam Airlines đến thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đón Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel sáng 3-5 - Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên ngoài châu Âu của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel trong năm 2023, đồng thời cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Luxembourg trong hơn 20 năm qua.

Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Luxembourg 1973 - 2023.

Tháp tùng Thủ tướng Xavier Bettel là các quan chức du lịch, tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngay khi xuống sân bay, thủ tướng Luxembourg sẽ đến tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng với một số hoạt động riêng.

Ngày mai (4-5), nhà lãnh đạo Luxembourg sẽ có các hoạt động chính thức tại Hà Nội với lịch trình dày đặc.

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Lần gần đây nhất hai thủ tướng gặp trực tiếp nhau là trong chuyến thăm Luxembourg tháng 12-2022 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong chuyến thăm đó, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy, tăng cường và phát triển quan hệ thương mại và đối thoại doanh nghiệp giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) và Phòng Thương mại Luxembourg.

Hai bên cũng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Luxembourg.

Thủ tướng Luxembourg đi máy bay Vietnam Airlines đến thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Luxembourg trong hơn 20 năm qua - Ảnh: TTXVN

Ông Xavier Bettel cũng sẽ đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch.

Hai thủ tướng dự kiến sau đó cùng tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nhà lãnh đạo 50 tuổi được biết là người có cảm tình với Việt Nam, rất thích văn hóa và ẩm thực Việt.

Ông Xavier Bettel cũng sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau Hà Nội, thủ tướng Luxembourg sẽ vào thăm TP.HCM và có một số hoạt động như dự diễn đàn doanh nghiệp, làm việc với lãnh đạo thành phố.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Luxembourg

Luxembourg (tên chính thức là Đại công quốc Luxembourg) là một quốc gia châu Âu, có diện tích khoảng 2.586km2, dân số hơn 647.000 người vào năm 2022. GDP của Luxembourg đạt 91 tỉ USD năm 2022, GDP/người hơn 141.000 USD.

Việt Nam - Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15-11-1973. Tính đến tháng 3, Luxembourg có 64 dự án đầu tư với tổng số vốn là 2,6 tỉ USD, đứng vị trí thứ 3/24 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và đứng thứ 17/139 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Luxembourg hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanhLuxembourg hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanh

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Đại công quốc Luxembourg hôm 9-12, bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu gồm Luxembourg, Hà Lan và Bỉ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên