10/05/2021 15:46 GMT+7

Tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Lực lượng biên phòng vừa tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả. Những công dân này nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc với mục đích lao động làm thuê.

Tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả - Ảnh 1.

Tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả - Ảnh: ĐỒN BIÊN PHÒNG THỊ HOA

Thông tin từ Đồn biên phòng Thị Hoa (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng), chiều 9-5, tại cửa khẩu Hạ Lang (Việt Nam) - Khoa Giáp (Trung Quốc), đơn vị này đã tiếp nhận 40 công dân Việt Nam do công an phía Trung Quốc trao trả.

40 công dân Việt Nam (gồm 18 nam, 22 nữ) có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Cà Mau, đã nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc với mục đích lao động làm thuê.

Sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng Thị Hoa đã tiến hành công tác kiểm tra y tế theo quy định phòng chống dịch COVID-19; hoàn tất các thủ tục pháp lý, củng cố hồ sơ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hạ Lang đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Phát hiện 8 người làm thuê ở Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam Phát hiện 8 người làm thuê ở Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam

TTO - Lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 8 người đi bộ từ hướng mốc giới 241 Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính rồi đưa đi cách ly.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên