Theo ông Đặng Xuân Quang - phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, sự phát triển của vùng sông Mekong vẫn chưa tương xứng với tiềm năng do đang gặp một số rào cản như cơ sở hạ tầng yếu, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư chưa hấp dẫn, tình trạng biến đổi khí hậu... Ngoài ra, một số chính sách trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp và ngành khai khoáng của Lào và Campuchia đã có sự thay đổi trong thời gian gần đây cũng ảnh hưởng không tốt đến đầu tư toàn vùng.
Tại diễn đàn, Bộ Kế hoạch - đầu tư VN công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã - hội đến năm 2020 vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên và ĐBSCL. Theo đó, đến năm 2020 vùng Đông Nam bộ sẽ là trung tâm giáo dục chất lượng cao và là trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước; Tây nguyên sẽ là vùng chuyên canh cây công nghiệp, các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... Riêng vùng ĐBSCL sẽ là trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thủy sản cả nước...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận