03/09/2022 06:11 GMT+7

Tin thế giới 3-9: Nga cắt hết khí đốt sang châu Âu; Ông Biden xin thêm tiền phòng COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ukraine thông báo tấn công khu vực gần nơi đội ngũ IAEA thanh sát; Gazprom ngừng cấp khí đốt cho châu Âu; Thẩm phán Mỹ công bố bản kê khai từ cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 3-9.

Tin thế giới 3-9: Nga cắt hết khí đốt sang châu Âu; Ông Biden xin thêm tiền phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đến thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 11-8 - Ảnh: REUTERS

* Cựu tổng thống Sri Lanka về nước. Một quan chức an ninh cấp cao Sri Lanka cho biết cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã trở về nhà vào sáng sớm hôm nay 3-9, sau khi rời khỏi đất nước này hồi tháng 7 vừa qua.

Ông Rajapaksa đã phải trốn đi sau khi hàng ngàn người giận dữ xuống đường biểu tình vì cuộc khủng hoảng kinh tế và xông vào văn phòng lẫn tư dinh của ông. Ông Rajapaksa đã phải từ chức rồi rời nước sang Singapore qua ngõ Maldives, sau đó ở vài tuần tại Thái Lan, theo Hãng tin Reuters.

* Ukraine tấn công khu vực gần nơi đội ngũ IAEA đang làm việc. Quân đội Ukraine cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các vị trí đóng quân của Nga tại khu vực quanh thị trấn Enerhodar ở miền nam Ukraine, gần nhà máy hạt nhân nơi các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đang thanh sát, hôm 2-9.

Theo Hãng tin Reuters, tiết lộ của quân đội Ukraine là bất thường, bởi vì họ thường hiếm khi cung cấp chi tiết về các mục tiêu cụ thể. Hiện nay, một đội thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang tiến hành đánh giá Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong bối cảnh Nga và Ukraine gần đây liên tục cáo buộc nhau nã pháo vào khu vực quanh nhà máy này.

Trong diễn biến liên quan, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi - người dẫn đoàn thanh sát viên tới Nhà máy Zaporizhzhia - cho biết ông có kế hoạch công bố báo cáo về sự an toàn của nhà máy vào đầu tuần tới.

Tin thế giới 3-9: Nga cắt hết khí đốt sang châu Âu; Ông Biden xin thêm tiền phòng COVID-19 - Ảnh 2.

Người phản đối tiêm vắc xin COVID-19 biểu tình phản đối trước tòa nhà Quốc hội bang New York ở Albany vào tháng 1-2022 - Ảnh: REUTERS

* Ông Biden xin 22,4 tỉ USD chuẩn bị đối phó COVID-19 tăng trong nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch xin 11,7 tỉ USD quỹ khẩn cấp từ Quốc hội để cung cấp viện trợ cho Ukraine và 22,4 tỉ USD để viện trợ COVID-19 trong nước trước nguy cơ tăng vọt ca nhiễm mới, Nhà Trắng cho biết ngày 2-9.

Yêu cầu trị giá 47,1 tỉ USD được đưa ra trước khi kết thúc năm tài chính 2022 vào ngày 30-9, theo Hãng tin Reuters. Ngoài ra, yêu cầu của Nhà Trắng cũng sẽ bao gồm 3,9 tỉ USD tiền hỗ trợ ngăn bùng phát đậu mùa khỉ và 6,5 tỉ USD để cứu trợ thiên tai.

* Anh nghi "bị lừa" gần 1,3 tỉ USD tiền hỗ trợ doanh nghiệp thời COVID-19. Chính quyền đã phân loại một số khoản vay khẩn cấp thời COVID-19 dành cho doanh nghiệp nhỏ, trị giá tổng cộng 1,27 tỉ USD, là tình nghi gian lận. 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết Chính phủ Anh sắp công bố dữ liệu cho thấy dấu hiệu chắc chắn về mức độ gian lận có thể xảy ra trong kế hoạch cho vay này.

Từ tháng 5-2022, các ngân hàng Anh đã cung cấp tổng cộng 47 tỉ bảng Anh (54,1 tỉ USD) các khoản vay được chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn do phong tỏa chống dịch. Trong đó, 1,27 tỉ USD hiện đã được gắn nhãn "đáng nghi ngờ". Nguồn tin cho biết chính phủ chưa ấn định ngày công bố và dữ liệu vẫn chưa được hoàn thiện.

Tin thế giới 3-9: Nga cắt hết khí đốt sang châu Âu; Ông Biden xin thêm tiền phòng COVID-19 - Ảnh 3.

Tài liệu FBI thu giữ từ dinh thự Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump - Ảnh: AP

Thẩm phán tòa án quận Mỹ công bố bản kiểm kê từ cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago. Ngày 2-9, thẩm phán Aileen Cannon công bố một bản kê khai chi tiết các tài liệu thu được từ cuộc khám xét dinh thự cựu tổng thống Donald Trump mà Bộ Tư pháp đã niêm phong và nộp trước đó.

Bản kê khai cho thấy nhiều hồ sơ mật được để lẫn cùng các vật dụng cá nhân và các tài liệu khác như các mẩu báo, quần áo, và quà tặng, theo Đài CNN. Ngoài ra, các nhà điều tra liên bang cũng đã thu được hơn 11.000 tài liệu chính phủ không có dấu mật.

Hồ sơ của tòa án cũng nêu rõ số các tài liệu mật thu được từ Mar-a-Lago, bao gồm 31 tài liệu mật, 54 tài liệu bí mật và 18 tài liệu tối mật. Nếu bị rò rỉ, các tài liệu này sẽ lần lượt gây ra "thiệt hại", "thiệt hại nghiêm trọng", và "thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng" cho an ninh quốc gia Mỹ.

* Gazprom thông báo cắt hoàn toàn khí đốt cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1. Tập đoàn năng lượng của Nga đưa ra thông báo trên ngày 2-9, sau khi tuabin chính tại trạm nén Portovaya gần thành phố St. Petersburg bị phát hiện rò rỉ dầu động cơ trong quá trình kiểm tra cùng Công ty Siemens Energy, đơn vị bảo dưỡng tuabin.

Tuy nhiên, Siemens bác bỏ điều này, và cho rằng không có trở ngại nào trong việc bảo dưỡng đường ống, theo Hãng tin Reuters. Theo dự kiến ban đầu, Gazprom sẽ nối lại đường ống ngày 3-9, nhưng giờ họ không nói khi nào nối lại.

Trước đó, G7 đã nhất trí áp giá trần đối với dầu nhập khẩu từ Nga, nhằm ngăn Matxcơva thu lợi từ giá năng lượng cao. Các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 ngày 2-9 tuyên bố sẽ khẩn trương làm việc để hoàn thành và thực hiện biện pháp áp giá trần với dầu Nga, song không nêu rõ mức trần.

Tin thế giới 3-9: Nga cắt hết khí đốt sang châu Âu; Ông Biden xin thêm tiền phòng COVID-19 - Ảnh 4.

Thủ thư thư viện tại bang California, Mỹ thu thập những món đồ người mượn sách để quên trong sách khi trả lại cho thư viện - Ảnh: REUTERS

Triển lãm của thư viện Mỹ cung cấp "cái nhìn thoáng qua về nhân loại" từ những món đồ để quên trong sách. Tranh ảnh, danh sách những việc cần làm, vé máy bay và những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ em nằm trong số hàng ngàn món đồ bị bỏ quên trong những cuốn sách tại một thư viện ở bang California.

Các món đồ này hiện đang nằm trong bộ sưu tập "Found in a Library Book" tại Thư viện công cộng Oakland, theo Reuters.

* Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên Afghanistan. Ngày 2-9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bổ nhiệm cựu tổng thống Kyrgyzstan là bà Roza Otunbayeva - thay thế bà Deborah Lyons, người đã từ chức hồi giữa tháng 6 - làm đặc phái viên mới của Liên Hiệp Quốc về Afghanistan. 

Tình hình nhân đạo và kinh tế tại Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Taliban lên nắm quyền cách đây một năm, khi Mỹ rút quân khỏi nước này, theo Hãng tin Reuters.

Ngăn sông băng tan chảy

Góc ảnh 3922 CLIMATE-CHANGE-SWISS-GLACIERS Reuters

Du khách đứng bên ngoài một hang động băng, được bao phủ bởi vật liệu bảo vệ nhằm ngăn băng tan chảy tại sông băng Rhone ở Obergoms, Thụy Sĩ ngày 1-9 - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới 2-9: Trung Quốc vẫn vờn quanh Đài Loan; Lô độc đắc 1,3 tỉ đô chưa có người nhận Tin thế giới 2-9: Trung Quốc vẫn vờn quanh Đài Loan; Lô độc đắc 1,3 tỉ đô chưa có người nhận

TTO - Người trúng độc đắc 1,34 tỉ USD vẫn chưa lộ diện ở Mỹ; Tính toàn vẹn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã "bị xâm phạm"; 53 máy bay quân sự Trung Quốc "vờn" quanh Đài Loan... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay 2-9.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên