01/10/2023 06:51 GMT+7

Tin tức thế giới 1-10: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu cho chính phủ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời tránh chính phủ đóng cửa; Tổng thống 77 tuổi của Brazil được phẫu thuật hông; Đại sứ quán Afghanistan tại thủ đô Ấn Độ sẽ đóng cửa... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-10.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy - Ảnh: REUTERS

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời ngày 30-9

Khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa lần thứ tư trong một thập kỷ vẫn còn, trừ khi Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số thông qua dự luật và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật kịp thời.

Hạ viện nơi phe Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ phiếu với tỉ lệ 335-91 để thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ thêm 45 ngày nữa. Số đảng viên Dân chủ ủng hộ nhiều hơn đảng viên Cộng hòa.

Nếu chính phủ đóng cửa, hầu hết trong số 4 triệu nhân viên sẽ không được trả lương. Hàng loạt dịch vụ liên bang cũng đóng cửa. 

Các cơ quan liên bang ở Mỹ đã vạch ra kế hoạch chi tiết trong đó nêu rõ những dịch vụ nào sẽ tiếp tục như sàng lọc sân bay và tuần tra biên giới, và những dịch vụ nào phải đóng cửa như nghiên cứu khoa học và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7 triệu người nghèo.

Nợ quốc gia của Mỹ đã vượt 34,1 ngàn tỉ USD. Con số này làm dấy lên lo ngại ở Phố Wall. Cơ quan xếp hạng Moody's cảnh báo nó có thể gây tổn hại đến uy tín của Mỹ.

Thành phố New York của Mỹ sẽ thường xuyên có mưa to do biến đổi khí hậu

Những ngày qua mưa to như trút nước ở New York, gây ra lũ lụt. Lượng mưa gần 20cm rơi xuống một số khu vực của thành phố đông nhân nhất nước Mỹ, đủ để sư tử biển ở sở thú có thể bơi ra khỏi hồ.

Hệ thống tàu điện ngầm đường sắt bị gián đoạn. Các tuyến xe buýt chạy chậm lại khiến hành khách trễ giờ. New York khuyến cáo người dân tránh du lịch trừ khi muốn chạy khỏi khu vực lũ lụt.

Thống đốc New York cho biết những trận mưa lớn như vậy là điều "bình thường mới" ở thành phố này do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Cảnh sát New York quan sát ô tô đi qua con đường ngập nước, ngày 29-9 - Ảnh: REUTERS

Cảnh sát New York quan sát ô tô đi qua con đường ngập nước, ngày 29-9 - Ảnh: REUTERS

Dân Trung Quốc nghỉ lễ 8 ngày

Ngày 1-10 là Quốc khánh Trung Quốc. Hơn 1 tỉ 400 triệu dân nước này đã bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh - Tết Trung thu kéo dài 8 ngày từ 29-9 đến 6-10.

Kỳ nghỉ này còn được gọi là Tuần lễ vàng. Năm nay kinh tế khó khăn nên người dân có xu hướng đi du lịch nội địa hơn là xuất ngoại.

Nhu cầu trong nước có dấu hiệu khởi sắc từ tháng 8 đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP thời hậu dịch bệnh.

Trung Quốc dự kiến số chuyến đi hành khách trong và ngoài nước hằng ngày tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nền tảng du lịch trực tuyến Qunar, lượng đặt chỗ khách sạn trong nước trong kỳ nghỉ năm nay tăng trên 500% so với cùng kỳ năm 2019. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Tây An, Hàng Châu tiếp đón một lượng lớn du khách.

Chờ tàu

Hành khách ngồi la liệt tại ga xe lửa Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để chờ tàu đi du lịch. Hàng chục triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ thu 8 ngày năm nay, bắt đầu từ 29-9. Đây là kỷ nghỉ dài ngày nhất kể từ sau khi Trung Quốc gỡ bỏ những hạn chế phòng COVID-19 vào tháng 12-2022 - Ảnh: AP

Hành khách ngồi la liệt tại ga xe lửa Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để chờ tàu đi du lịch. Hàng chục triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ thu 8 ngày năm nay, bắt đầu từ 29-9. Đây là kỷ nghỉ dài ngày nhất kể từ sau khi Trung Quốc gỡ bỏ những hạn chế phòng COVID-19 vào tháng 12-2022 - Ảnh: AP

Tổng thống Brazil phẫu thuật hông

Ông Luiz Inacio Lula da Silva (77 tuổi) đã bắt đầu tập vật lý trị liệu sau ca phẫu thuật hông tại Bệnh viện Sirio-Libanes.

Ông Lula phẫu thuật ngày 29-9 vì bệnh viêm khớp hông bên phải, khiến ông chịu nhiều đau đớn.

Dự kiến ông Lula sẽ ở bệnh viện cho đến ngày 3-10, sau đó chuyển đến dinh tổng thống.

Bác sĩ phẫu thuật Giancarlo Polesello cho biết ông Lula sẽ phải tránh đứng quá lâu và sẽ phải sử dụng khung tập đi trong những tuần đầu tiên. Lula cho biết ông bị đau liên tục trong hơn một năm, nhưng ông vẫn công du tới hàng chục quốc gia kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.

Ông Lula sẽ tiếp tục các chuyến công du nước ngoài vào cuối tháng 11. Ông dự định tới UAE để tham dự cuộc họp về khí hậu toàn cầu COP28.

Đại sứ quán Afghanistan tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1-10

Nguyên nhân là do thiếu sự hỗ trợ từ Ấn Độ, cũng như yêu cầu phải cắt giảm nhân sự và nguồn lực.

Đại sứ quán cũng cho biết việc không đáp ứng được kỳ vọng trong việc phục vụ lợi ích của Afghanistan là một yếu tố quan trọng khác dẫn đến việc đóng cửa.

Ấn Độ không công nhận Chính phủ Taliban và đóng cửa đại sứ quán của họ ở thủ đô Kabul vào năm 2021. Tuy nhiên, New Delhi cho phép đại sứ và nhân viên phái đoàn do chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của tổng thống Afghanistan bị lật đổ Ashraf Ghani được cấp thị thực và xử lý các vấn đề thương mại.

Ngày 29-9, Hãng tin Reuters đưa tin đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao ở Đại sứ quán Afghanistan đã rời đi tới châu Âu và Mỹ để xin tị nạn.

Tin tức thế giới 30-9: NATO xoa dịu căng thẳng giữa đồng minh với UkraineTin tức thế giới 30-9: NATO xoa dịu căng thẳng giữa đồng minh với Ukraine

Tổng thư ký NATO tin rằng Ba Lan và Slovakia sẽ ủng hộ Ukraine; Mexico chỉ trích Mỹ vì viện trợ Ukraine nhưng trừng phạt Venezuela và Cuba; Singapore có 20% dân số trên 65 tuổi… là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 30-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên