25/02/2024 06:28 GMT+7

Tin tức thế giới 25-2: Máy bay Mỹ - Anh xuất kích đánh 18 mục tiêu Houthi

Thi thể của Alexei Navalny được trả về cho mẹ với yêu cầu không làm đám tang công khai; Mỹ - Anh tấn công 18 mục tiêu Houthi ở Yemen; Đức tính phương án cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-2.

* Mỹ sẽ giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine
* Các quan chức Fed cảnh giác với phương án hạ lãi suất quá sớm
* Tình báo Iraq bắt giữ 2 thủ lĩnh của IS

Chiến đấu cơ RAF Typhoon FGR4 và RAF Voyager của không quân Anh cất cánh từ Cyprus để tấn công các mục tiêu quân sự ở Yemen, ngày 24-2 - Ảnh: AFP

Chiến đấu cơ RAF Typhoon FGR4 và RAF Voyager của không quân Anh cất cánh từ Cyprus để tấn công các mục tiêu quân sự ở Yemen, ngày 24-2 - Ảnh: AFP

Houthi tiếp tục bị đánh phủ đầu

* Mỹ, Anh cùng tấn công Houthi ở Yemen. Các lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc tấn công vào hơn một chục mục tiêu Houthi ở Yemen trong ngày 24-2.

Cụ thể, Mỹ và Anh tấn công 18 mục tiêu Houthi ở 8 địa điểm tại Yemen, bao gồm vũ khí dưới lòng đất, cơ sở lưu trữ tên lửa, hệ thống phòng không, radar và máy bay trực thăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm khả năng của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cho Houthi thấy họ sẽ chịu hậu quả nếu họ không dừng các cuộc tấn công bất hợp pháp gây hại cho các nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại môi trường và cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các quốc gia khác", ông Austin nói.

Đầu tuần này, Houthi đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào một con tàu chở hàng thuộc sở hữu của Vương quốc Anh, và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một tàu khu trục của Mỹ.

Xung đột Nga - Ukraine

* Đức tính phương án cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đang có mặt tại cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen, ngày 24-2.

Bà Baerbock thừa nhận hỗ trợ quân sự của Đức dành cho Ukraine còn khiêm tốn và Đức đang vắt óc để tìm cách làm được nhiều hơn.

Các nhà lãnh đạo Ukraine luôn thúc đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí mới, nhất là tên lửa tầm xa để tấn công xa hơn, như tên lửa ATACMS của Mỹ hay tên lửa hành trình Taurus của Đức.

Trước đó, ngày 22-2, Đức đã phê duyệt hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí tầm xa. Đức vốn lo ngại rằng tên lửa tầm xa sẽ làm leo thang cuộc chiến bên trong lãnh thổ Nga và diễn biến này có thể được coi là Đức tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

* Mỹ sẽ giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Trong cuộc họp báo ngày 23-2, Lầu Năm Góc không loại trừ khả năng giao ATACMS cho Ukraine, nhưng chỉ sau khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ mới cho Kiev.

Khi được hỏi liệu tên lửa ATACMS tầm mở rộng sẽ có mặt trong danh sách viện trợ kế tiếp hay không, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói "chúng tôi không loại trừ khả năng nào".

Kiev đã nhiều lần yêu cầu Washington cung cấp ATACMS để giúp tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ Nga kiểm soát.

Trang web của quân đội Mỹ cho biết ATACMS được thiết kế để "tấn công sâu vào lực lượng cấp hai của kẻ thù" và có thể được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không và các cơ sở hậu cần ở phía sau tiền tuyến.

Người phụ nữ Ba Lan bên cạnh quốc kỳ Ukraine, thập giá, được bày biện trước Đại sứ quán Nga ở Warsaw, ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

Người phụ nữ Ba Lan bên cạnh quốc kỳ Ukraine, thập giá, được bày biện trước Đại sứ quán Nga ở Warsaw, ngày 24-2 - Ảnh: REUTERS

* Bên ngoài nhà của đại sứ Nga tại Ba Lan bị đổ phân. Hàng trăm người Ba Lan cũng tập trung bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Warsaw, nhân ngày cuộc chiến tròn 2 năm 24-2.

Những người biểu tình tại Đại sứ quán Nga đã vẫy cờ Ukraine và Ba Lan cùng với các biểu ngữ bài trừ Nga.

"Chúng tôi muốn có một tín hiệu rõ ràng cho chính quyền Ba Lan và Liên minh châu Âu. Đã đến lúc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi đất nước chúng tôi", Dominik, một người biểu tình, giải thích lý do đổ phân bên ngoài nhà đại sứ Nga.

Tin tức khác

* Thi thể của nhân vật đối lập ở Nga Alexei Navalny được trả lại cho mẹ. Thi thể của Alexei Navalny, người đã chết bất ngờ trong tù 9 ngày trước, đã được trao cho mẹ ông ngày 24-2 tại thành phố Salekhard ở Bắc Cực.

Gia đình và những người ủng hộ của Navalny đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giết ông ta. Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc này.

Hồi năm 2020, Navalny đã sóng sót sau vụ việc được cho là đầu độc.

Những người ủng hộ Navalny thông tin trên mạng xã hội X rằng giấy chứng tử cho biết ông ta chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Mẹ của cố nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, bà Lyudmila Navalnaya, đi ra khỏi văn phòng của cơ quan điều tra tại thành phố Salekhard - Ảnh: REUTERS

Mẹ của cố nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, bà Lyudmila Navalnaya, đi ra khỏi văn phòng của cơ quan điều tra tại thành phố Salekhard - Ảnh: REUTERS

Các nhà lãnh đạo của nhóm G7 trong một tuyên bố nhân ngày đánh dấu xung đột Nga - Ukraine đã tròn 2 năm, đã thúc giục Nga làm rõ sự việc.

Trong video dài 6 phút đăng tải trên YouTube, bà Navalnaya - vợ của Navalny - cho biết bà sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại chế độ của ông Putin.

Ngày 23-2, mẹ của Navalny, bà Lyudmila, cho biết các nhà điều tra Nga đã từ chối trả thi thể của con bà khỏi nhà xác ở Salekhard cho đến khi đồng ý không tổ chức đám tang công khai.

Các trợ lý của Navalny cho biết chính quyền đã đe dọa chôn cất ông ở nhà tù xa xôi, nơi ông ta chết trừ khi gia đình đồng ý với điều kiện của họ.

* Tình báo Iraq bắt giữ 2 thủ lĩnh của IS. Cơ quan Tình báo quốc gia Iraq (INIS) ngày 24-2 thông báo đã bắt giữ được 2 thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch bên ngoài nước này.

Theo tuyên bố của INIS, sau nhiều năm theo dõi, các nhân viên tình báo của Iraq đã bắt giữ được “hai kẻ chỉ huy nguy hiểm của IS có liên quan đến các tội ác khủng bố ghê tởm nhất ở Iraq”. Tuyên bố cho biết thêm các nhân viên tình báo đã đưa hai tên này ra trước công lý ở Iraq mà không đề cập đến nơi giam giữ.

* Các quan chức Fed cảnh giác với phương án hạ lãi suất quá sớm. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này đã tiếp tục đẩy lùi khả năng sớm hạ lãi suất, thay vào đó giữ lập trường thận trọng trước khi đưa ra quyết định.

Sau khi các số liệu lạm phát ở Mỹ cao hơn dự đoán được công bố, các nhà hoạch định chính sách đã để ngỏ thời điểm hạ lãi suất lần đầu tiên sau chu kỳ thắt chặt chính sách vừa qua.

Các thống đốc của Fed, bà Lisa Cook và ông Christopher Waller, đã nhắc lại quan điểm quen thuộc là lạm phát phải quay về mức mục tiêu 2% của Fed trước khi hạ lãi suất.

Ông Waller cho rằng không nên vội vàng hạ lãi suất, trước các số liệu mới nhất về việc làm, tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Giới đầu tư hiện đã đẩy lùi thời điểm được dự đoán sẽ diễn ra đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sang tháng 6-2024.

Goldman Sachs cũng đã lùi thời điểm Fed được dự đoán sẽ hạ lãi suất từ tháng 5 sang tháng 6-2024.

Voi qua đường

Một con voi hoang dã đang băng qua đường ở thành phố Habarana, Sri Lanka hôm 20-2 vừa qua. Quốc gia Nam Á này được đánh giá là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất với động vật hoang dã - Ảnh: AFP

Một con voi hoang dã đang băng qua đường ở thành phố Habarana, Sri Lanka hôm 20-2 vừa qua. Quốc gia Nam Á này được đánh giá là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất với động vật hoang dã - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 24-2: Nga, Trung Quốc phản ứng trước lệnh trừng phạt của MỹTin tức thế giới 24-2: Nga, Trung Quốc phản ứng trước lệnh trừng phạt của Mỹ

Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hơn 500 đối tượng Nga; Lãnh đạo Thượng viện Mỹ thăm Ukraine, nơi đánh dấu hai năm xung đột; Mỹ và Trung Quốc thảo luận về hợp tác quân sự Nga - Triều... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 24-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên