07/01/2024 06:38 GMT+7

Tin tức thế giới 7-1: Thụy Điển sắp vào NATO; Israel diệt chỉ huy Hamas ở Bắc Gaza

Israel tuyên bố tiêu diệt được chỉ huy Hamas ở phía Bắc Gaza; Thụy Điển có thể gia nhập NATO trong vài tuần tới; Nga bị tố tấn công khiến hàng chục dân thường thiệt mạng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 7-1.

* Pháp nhắn nhủ Iran đừng gây bất ổn ở khu vực
* Israel tin các thành viên Hamas còn trà trộn trong các trại tị nạn
* Iran cho rằng Israel đang diệt chủng người Palestine

Thành viên Đơn vị 669 của Không quân Israel chuẩn bị cho một binh sĩ sơ tán tại bãi biển ở Dải Gaza, ngày 4-1-2024 - Ảnh: AFP

Thành viên Đơn vị 669 của Không quân Israel chuẩn bị cho một binh sĩ sơ tán tại bãi biển ở Dải Gaza, ngày 4-1-2024 - Ảnh: AFP

Xung đột Israel - Hamas

* Israel tuyên bố diệt chỉ huy Hamas ở phía Bắc Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết nước này đã tiêu diệt bộ phận chỉ huy của Hamas tại phía Bắc Gaza.

Do đó, các chiến binh Hamas hiện đang hoạt động lẻ tẻ ở khu vực và "không có người chỉ huy".

"Bây giờ trọng tâm là tiêu diệt Hamas ở trung tâm và phía Nam Dải Gaza", ông Hagari nói ngày 6-1, đồng thời thừa nhận nhiệm vụ này sẽ mất nhiều thời gian.

Nói về những nỗ lực quân sự nhằm triệt phá Hamas ở miền Trung và miền Nam Dải Gaza, ông Hagari cho biết: "Chúng tôi sẽ thực hiện theo một cách khác" mà không nói rõ chi tiết.

Ông nói: "Các trại tị nạn ở trung tâm Dải Gaza rất đông đúc và đầy rẫy những kẻ khủng bố". Ở phía nam, Khan Yunis có mạng lưới đường hầm phức tạp dưới lòng đất.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ đạo quân đội "loại bỏ Hamas, trao trả tất cả các con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với Israel nữa".

"Chiến tranh không được dừng lại cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu", ông Netanyahu tuyên bố.

* Ngoại trưởng Pháp và Iran đối thoại. Ngày 6-1, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói với người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian rằng nguy cơ xảy ra xung đột ở Trung Đông đang lớn hơn bao giờ hết và Tehran cùng các lực lượng ủy nhiệm cần chấm dứt các hoạt động gây bất ổn.

Bà Colonna viết trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter) sau khi nói chuyện với ông Hossein Amirabdollahian: "Iran và các lực lượng ủy nhiệm phải dừng ngay lập tức các hành động gây bất ổn. Không ai có lợi từ việc leo thang".

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Amirabdollahian cho biết cách duy nhất để dập tắt xung đột là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.

"Cách hiệu quả để chấm dứt bạo lực trong khu vực là ngăn chặn tội ác của Israel và nạn diệt chủng đang diễn ra ở Gaza, cũng như ngăn chặn việc giết hại thường dân, tạo điều kiện cho cung cấp viện trợ nhân đạo…", ngoại trưởng Iran nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Vahdettin, dinh thự riêng của tổng thống, ở Istanbul, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Vahdettin, dinh thự riêng của tổng thống, ở Istanbul, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

* Ngoại trưởng Mỹ nói về giao tranh ở Trung Đông. Theo ông Blinken, các quốc gia Trung Đông cần sử dụng ảnh hưởng của mình trong khu vực để kiềm chế xung đột ở Gaza và ngăn chặn "một chu kỳ bạo lực bất tận".

Trong đó, Mỹ đang phối hợp với đồng minh để bảo vệ dân thường ở Gaza.

Ông Blinken phát biểu vào cuối ngày 6-1 sau khi gặp các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài một tuần nhằm xoa dịu căng thẳng từ xung đột Israel - Hamas.

Ông Blinken cũng sẽ đến thăm các nước Ả Rập, Israel và Bờ Tây.

Xung đột Nga - Ukraine

* Ngoại trưởng Mỹ nói về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Ngày 6-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trong những tuần tới.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua việc cho Thụy Điển gia nhập NATO vào tuần trước. Đây là bước đi quan trọng hướng tới việc mở rộng khối NATO sau 19 tháng trì hoãn. Bước tiếp theo là bỏ phiếu tại Quốc hội.

Ông Blinken đã đề cập đến Thụy Điển trong ngày đầu tiên của chuyến công du kéo dài một tuần nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

"Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã thảo luận về các bước cuối cùng trong quá trình phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO trong những tuần tới".

Thụy Điển muốn gia nhập khối NATO vào năm 2022, sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phản đối, cáo buộc Stockholm bảo vệ những đối tượng mà Ankara xem là khủng bố.

Mỹ đã trì hoãn việc bán chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi nước này đồng ý cho Thụy Điển gia nhập NATO.

* Thống đốc Donetsk tố Nga tấn công khiến 11 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Vụ tấn công bằng tên lửa diễn ra ngày 6-1, xung quanh thành phố Pokrovsk, phía Đông Ukraine.

5 người thiệt mạng là trẻ em từ 3-17 tuổi. Nỗ lực cứu hộ kéo dài tới tận đêm.

Thống đốc Donetsk Vadym Filashkin cho biết vào khoảng 15h (giờ địa phương), Nga bắn phá Pokrovsk bằng tên lửa S-300.

Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, cho biết cô "thực sự kinh hoàng" trước các cuộc tấn công và đặc biệt là cái chết của trẻ em.

Nga chưa lên tiếng về vụ việc, nhưng nước này thường phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Công tác cứu hộ kéo dài ở Pokrovsk, thuộc Donetsk, Ukraine, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Công tác cứu hộ kéo dài ở Pokrovsk, thuộc Donetsk, Ukraine, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Tin thế giới khác

* Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) kiểm tra một số máy bay Boeing 737 MAX 9 sau sự cố bung cửa. Ngày 5-1, một chiếc Boeing 737 MAX 9 của Hãng hàng không Alaska Airlines bay từ thành phố Portland (bang Oregon, Mỹ) đến thành phố Ontario (bang California) phải hạ cánh khẩn cấp chỉ 20 phút sau khi cất cánh.

Toàn bộ 170 hành khách và phi hành đoàn 6 người trên máy bay đều an toàn.

Tuy nhiên, FAA đã phải kiểm tra một số máy bay dòng 737 MAX 9 trước khi chúng được bay trở lại. Tính đến sáng 6-1, Alaska Airlines cho biết hơn 1/4 các cuộc kiểm tra đã hoàn thành mà không tìm ra vấn đề gì.

Theo trang theo dõi FlightRadar24, Alaska Airlines có 108 chuyến bị hủy vào ngày 6-1, tương đương 14% số chuyến bay theo lịch trình của hãng.

United Airlines cho biết họ đã tạm thời dừng hoạt động khoảng 45 máy bay Boeieng 737 MAX 9 để kiểm tra. Alaska và United là hai hãng hàng không duy nhất của Mỹ đang sử dụng dòng MAX 9.

Mẫu máy bay bán chạy nhất của Boeing từng bị cấm bay trong gần 2 năm, sau các vụ tai nạn vào năm 2018 và 2019.

* Trung Quốc ghi nhận năm nóng nhất lịch sử. Tân Hoa xã dẫn thông tin của Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc năm 2023 ở mức 10,70C - mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1961 - và phá vỡ kỷ lục trước đó là 10,50C được thiết lập vào năm 2021.

Nắng nóng kéo dài và dai dẳng đã ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người và gây căng thẳng lớn cho mạng lưới điện của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều báo cáo cũng ghi nhận về các động vật trang trại, bao gồm lợn, thỏ và cá, chết vì nhiệt độ thiêu đốt và các cánh đồng lúa mì ở miền trung Trung Quốc bị ngập do mưa lớn, làm dấy lên mối lo ngại về an ninh lương thực ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Năm 2023, các kỷ lục về nhiệt độ hằng ngày và hằng tháng tại Trung Quốc liên tục bị phá vỡ và người dân phải vật lộn với những đợt nắng nóng đến sớm hơn, lan rộng và khắc nghiệt hơn những năm trước.

Nhiệt độ tăng hơn tại Trung Quốc phản ánh xu hướng toàn cầu khi các nhà khoa học xác nhận rằng năm 2023 sẽ chính thức là năm nóng kỷ lục, là kết quả tác động tổng hợp của El Nino và biến đổi khí hậu.

Lạc vào xứ sở băng tuyết

Lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân lần thứ 40 vừa khai mạc ngày 5.1.2024 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đổ về - Ảnh: XINHUA

Lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân lần thứ 40 vừa khai mạc ngày 5-1 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đổ về - Ảnh: XINHUA

Tin tức thế giới 6-1: Lãnh đạo Triều Tiên chia buồn với Iran, Nhật Bản; IS ở Afghanistan đánh IranTin tức thế giới 6-1: Lãnh đạo Triều Tiên chia buồn với Iran, Nhật Bản; IS ở Afghanistan đánh Iran

Ông Kim Jong Un chia buồn với Iran, Nhật Bản; Iran bắt 11 nghi phạm vụ đánh bom; Động đất ở Nhật ước tính gây tốn kém 6,4 tỉ USD tiền bảo hiểm... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 6-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên