08/01/2023 09:22 GMT+7

Toàn thế giới đổ dồn sự chú ý về biên giới Trung Quốc từ hôm nay 8-1

Hôm nay, 8-1 là ngày Trung Quốc chính thức chấm dứt gần 3 năm đóng cửa với thế giới, dù dịch COVID-19 trong nước đang bùng phát.

Toàn thế giới đổ dồn sự chú ý về biên giới Trung Quốc từ hôm nay 8-1 - Ảnh 1.

Người dân mua sắm cho Tết Nguyên đán tại một khu chợ bán đồ trang trí ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7-1 - Ảnh: REUTERS

Trong tháng 12-2022, Trung Quốc đã công bố nhiều thay đổi trong chiến lược chống dịch, vốn đã làm suy yếu nền kinh tế trong suốt 3 năm đại dịch.

Trong đó, kể từ ngày 8-1, du khách đến Trung Quốc sẽ không còn phải cách ly. Trước đây, từ tháng 3-2020, du khách đến nước này phải cách ly tại các cơ sở tập trung của nhà nước.

Theo truyền thông địa phương, người dân Trung Quốc đã ồ ạt lên kế hoạch du lịch nước ngoài sau khi có thông báo bỏ cách ly. Lượng truy cập trên các trang web du lịch nổi tiếng tăng vọt.

Tuy nhiên, vì Trung Quốc đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 mới, nhiều nước đã thận trọng yêu cầu du khách tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới phải có xét nghiệm âm tính mới được nhập cảnh.

Đợt bùng phát được dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hàng triệu người sẽ di chuyển từ các siêu đô thị đang bùng dịch về vùng nông thôn, thăm những người thân lớn tuổi.

Càng đông càng vui

Bất chấp các yêu cầu xét nghiệm, anh Zhang Kai, 28 tuổi, nói với Hãng tin AFP rằng anh đang lập kế hoạch đi Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

"Tôi rất hạnh phúc, cuối cùng cũng được đi", anh Zhang nói.

Một số người bạn của anh Zhang đã tới Nhật Bản và xét nghiệm. Anh Zhang cho rằng đó chỉ là "chuyện nhỏ".

Trên khắp châu Á, các trung tâm du lịch đang chuẩn bị đón lượng du khách khổng lồ từ Trung Quốc.

Tại một quầy bánh crepe ở Seoul (Hàn Quốc), anh Son Kyung Rak cho biết đang thuê thêm người và tích trữ hàng. "Du khách Trung Quốc là khách hàng chính của chúng tôi, vì vậy càng đông khách càng vui".

Ở Tokyo (Nhật Bản), họa sĩ biếm Masashi Higashitani đang trau dồi kỹ năng tiếng Trung để chuẩn bị đón du khách. Tuy nhiên, dù thừa nhận vui mừng về việc Trung Quốc mở cửa, ông Masashi cũng thừa nhận có một số lo ngại.

"Tôi tự hỏi lượng lớn du khách như vậy có vượt quá khả năng của chúng tôi hay không. Tôi cũng cho rằng chúng tôi cần cẩn thận hơn trong các biện pháp chống dịch", ông Masashi nói với Hãng tin AFP.

Theo Hãng tin Reuters, ngành du lịch tại Đông Nam Á sẽ hưởng lợi từ việc Trung Quốc tháo gỡ các biện pháp hạn chế đi lại.

Hiện châu Âu, Nhật Bản và Mỹ đều áp dụng biện pháp đề phòng đối với du khách Trung Quốc. Vì vậy, theo đánh giá của kinh tế gia Song Seng Wun tại Ngân hàng CIMB (Malaysia), du khách Trung Quốc sẽ chọn Đông Nam Á như địa điểm thay thế "ít rắc rối nhất".

Theo khảo sát tháng 12 của ITB China, có 76% công ty du lịch Trung Quốc xếp Đông Nam Á vào nhóm địa điểm ưa thích nhất khi du lịch quốc tế mở lại.

Hong Kong nới lỏng đi lại với Trung Quốc

Từ ngày 8-1, Hong Kong cũng sẽ nới lỏng các hạn chế đi lại với Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh nền kinh tế cần động lực mới và các gia đình bị chia cắt đang chờ đoàn tụ trong dịp Tết.

Dự báo khoảng 50.000 cư dân Hong Kong sẽ đi qua biên giới với Trung Quốc hằng ngày. Tuy nhiên, du khách từ Hong Kong vẫn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính không quá 48 giờ trước khi khởi hành.

Hãng hàng không Hong Kong Cathay Pacific cho biết họ sẽ tăng gấp đôi các chuyến bay tới Trung Quốc đại lục.

Toàn thế giới đổ dồn sự chú ý về biên giới Trung Quốc từ hôm nay 8-1 - Ảnh 2.

Nguồn: Reuters, Morgan Stanley, ADB, HSBC... - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Đức khuyến khích dân không đến Trung Quốc nếu không cần thiết Đức khuyến cáo dân không đến Trung Quốc nếu không cần thiết

Đức khuyến cáo người dân nước này không đến Trung Quốc nếu không cần thiết, trong lúc dịch COVID-19 đang lan rộng sau khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên