24/03/2024 06:31 GMT+7

Tôi muốn nói với Thủ tướng...

KIM ANH
và 1 tác giả khác

"Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia" là chủ đề chính buổi đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với thanh niên nhân dịp 93 năm thành lập Đoàn dự kiến vào ngày 26-3.

Đào tạo về trí tuệ nhân tạo gắn với chuyển đổi số được sinh viên và các trường quan tâm - Ảnh: Q.L.

Đào tạo về trí tuệ nhân tạo gắn với chuyển đổi số được sinh viên và các trường quan tâm - Ảnh: Q.L.

Người trẻ luôn giàu năng lượng, nhiệt huyết, nhạy bén với cái mới, có kỹ năng công nghệ tốt nên cần lãnh trách nhiệm tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số cùng đất nước.

TS PHẠM HUY HIỆU

Bạn sẽ nói gì nếu có cơ hội chia sẻ với Thủ tướng? Câu hỏi được đặt ngẫu nhiên với một số bạn trẻ trước thềm cuộc gặp này.

- TS PHẠM HUY HIỆU (giám đốc khoa học Trung tâm khởi nghiệp, Trường ĐH VinUni):

Lực lượng dẫn dắt sự phát triển khoa học công nghệ

Đất nước cần có một thế hệ nhà khoa học trẻ hù ng hậu, tài năng, có trí tuệ và khát vọng cống hiến mạnh mẽ để tham gia lực lượng dẫn dắt sự phát triển của khoa học công nghệ và đào tạo con người. Đồng thời tạo ra các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Tôi kỳ vọng Việt Nam có nhiều trung tâm học thuật xuất sắc hơn. Ở đó, môi trường khoa học được bảo vệ, tri thức và tài năng được tôn trọng, là nơi nhà khoa học phát huy tối đa nguồn lực nghiên cứu. Cũng rất cần môi trường làm việc cạnh tranh, hấp dẫn, đơn giản hóa thủ tục để nhà khoa học tập trung nghiên cứu.

- Anh NGUYỄN HỒNG HUY (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2023):

Tôi muốn nói ba điều

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có ngành sô cô la hợp tác với các công ty công nghệ để áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất và kinh doanh. Ứng dụng chuyển đổi số sẽ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây dựng cơ sở logistics, định hình thương hiệu ra thế giới.

Cung cấp các gói hỗ trợ tài chính hoặc ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng chuyển đổi số. Doanh nghiệp hiện khá nhạy bén trong việc áp dụng chuyển đổi số nên việc có thêm nguồn vốn sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện đầu tư dài hạn, tự tin hơn trong xây dựng, chuyển đổi.

Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về ngành, trong đó có lĩnh vực sô cô la mà tôi đang theo đuổi. Việc này giúp các doanh nghiệp dễ dàng truy cập, phân tích thông tin thị trường, từ đó đưa ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm ở thị trường nội địa cũng như nước ngoài.

- Anh LÊ XUÂN THÂN (bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM):

Đầu tư đào tạo về trí tuệ nhân tạo

Cùng với chuyển đổi số, tôi thấy vấn đề quan trọng không kém là phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng thành công hoạt động kinh tế AI. TP.HCM đã có nghị quyết và phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI tại TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030". Tuy nhiên đến nay cũng chưa có nhiều kết quả cụ thể mà nguyên nhân chính theo tôi đến từ hệ thống cơ sở hạ tầng để phát triển AI.

Chúng ta vẫn nói việc thiếu hụt nguồn nhân lực lĩnh vực này nhưng tôi cho rằng nguyên nhân còn ở chỗ các trường đại học trong nước chưa có một "Big data center" đủ mạnh để phát triển và đào tạo. 

Thực tiễn cho thấy các nghiên cứu về AI có tính ứng dụng cao hiện nay của giảng viên, sinh viên Việt Nam phần lớn phải gửi ra nước ngoài phân tích, làm hạn chế năng lực nghiên cứu tại các trường và khó có thể phát triển mạnh trong thời gian ngắn.

Tôi kiến nghị Chính phủ cần quan tâm đầu tư các "Big data center" trọng điểm tại trường đại học và quan tâm đào tạo lĩnh vực AI. Có vậy, chúng ta mới không lo thiếu hụt nguồn nhân lực cho lĩnh vực này bởi thực tế nhiều sinh viên Việt Nam du học lĩnh vực AI ở nước ngoài đều rất xuất sắc.

- Anh ĐẶNG DƯƠNG MINH HOÀNG (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023):

Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ

Hiện là chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, tôi cho rằng chuyển đổi số là chuyến tàu không thể lỡ với nông nghiệp. Điều này giúp giảm chi phí, bớt các khâu trung gian, minh bạch lý lịch sản phẩm và quá trình sản xuất, có thể giám sát từ xa.

Tôi kỳ vọng các chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ vào sản xuất, nhất là áp dụng nhật ký điện tử, hệ thống hóa số liệu, chủ động kết nối cung - cầu, xây dựng chuỗi kết nối giữa nông dân với kênh thu mua cuối cùng, giảm khâu trung gian. 

Đồng thời, chú trọng quảng bá cho nông hộ, hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp số, cơ giới hóa, tự động hóa hiệu quả cũng như đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm.

Nông dân rất cần các chương trình hỗ trợ, cho vay ưu đãi, đặc biệt có cơ chế tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp hữu cơ nên các thông tin này càng được các cơ quan, đơn vị liên quan công bố rộng rãi càng tốt.

- Chị TÔ HÀ LINH (đồng sáng lập start-up giáo dục công nghệ Outsider và Mạng lưới lãnh đạo trẻ Singapore - Việt Nam):

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp

Chuyển đổi số trong giáo dục mang lại sự tiến bộ, đổi mới và tiếp cận bình đẳng cho người học. Nên rất cần tạo ra các ứng dụng công nghệ giáo dục đột phá giúp tăng cường khả năng học tập, truy cập kiến thức và phát triển kỹ năng cho thế hệ trẻ.

Người trẻ có vai trò quan trọng thúc đẩy sự thay đổi và sáng tạo. Với sự năng động, đam mê và chấp nhận thách thức, người trẻ có khả năng tận dụng công nghệ, tạo ra những giải pháp đột phá. Cần tạo môi trường khởi nghiệp thân thiện, khuyến khích người trẻ sáng tạo và đổi mới trong việc áp dụng công nghệ số.

Đặc biệt, tạo môi trường để người trẻ lan truyền cảm hứng cho nhau, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp dựa trên sức mạnh của công nghệ.

Chuyển đổi số giúp thanh niên đổi mới trong khởi nghiệp, sáng tạoChuyển đổi số giúp thanh niên đổi mới trong khởi nghiệp, sáng tạo

Nhiều vấn đề được đưa ra trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và hàng trăm đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh, trong đó tác động của chuyển đổi số trong khởi nghiệp, sáng tạo được nhiều người quan tâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên