04/02/2024 11:03 GMT+7

Tổng thống Ba Lan bị chỉ trích vì nói Ukraine khó lấy lại Crimea

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhận định Ukraine có thể chiếm lại Lugansk và Donetsk từ tay Nga, song khó lấy lại bán đảo Crimea vì vấn đề lịch sử.

Ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn của kênh YouTube Kanal Zero với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda được đăng tối 2-2

Ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn của kênh YouTube Kanal Zero với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda được đăng tối 2-2

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nêu nhiều nhận định cá nhân về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine trong phỏng vấn với kênh YouTube Kanal Zero, được đăng tối 2-2 giờ địa phương. 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Duda nhấn mạnh lập trường ủng hộ cuộc chiến đấu chống lại quân đội Nga của Ukraine. Tuy nhiên, ông tỏ ra không chắc chắn trước việc Kiev sẽ đạt được toàn bộ yêu sách về lãnh thổ.

"Với tôi, đây là câu hỏi khó trả lời. Tôi không biết liệu Ukraine sẽ giành được Crimea, nhưng tôi tin họ sẽ lấy lại được Donetsk và Lugansk", ông Duda khẳng định.

Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh bán đảo Crimea là "một nơi đặc biệt vì nguyên nhân lịch sử. Sự thật là khi nhìn về quá khứ, Crimea hầu như đã luôn thuộc về Nga".

Từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XX, bán đảo Crimea hầu như luôn luôn thuộc về lãnh thổ của  nhà nước Nga. Tuy nhiên, đến năm 1954, Matxcơva quyết định sáp nhập bán đảo này vào lãnh thổ của Ukraine. Khi ấy, cả Nga và Ukraine đều là những nước cộng hòa nằm trong Liên bang Xô viết.

Năm 1991, khi Liên Xô tan rã, Ukraine trở thành một nhà nước độc lập thì Crimea vẫn được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, bán đảo này vẫn rất quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Nga. Cảng Sevastopol của Crimea là cảng nước sâu ấm áp hiếm hoi mà quân đội Nga có thể tiếp cận.

Do đó, từ năm 1991 đến năm 2014, Matxcơva tiếp tục thuê cảng này làm căn cứ Hạm đội Biển Đen của hải quân.

Năm 2014, trước những bất ổn nội bộ tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng ký quyết định sáp nhập Crimea vào Nga, đảm bảo khả năng sử dụng cảng chiến lược này.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thể hiện lập trường rõ ràng rằng chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi Kiev giành lại được toàn bộ lãnh thổ về tay mình, bao gồm cả Crimea, các vùng kiểm soát của Nga tại Donetsk và Lugansk...

Trong suốt gần hai năm cuộc chiến tại Ukraine, Ba Lan là một trong những đồng minh lớn nhất của Kiev.

Phản hồi với tuyên bố trên của ông Duda, đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Zvarych tuyên bố trên X: "Crimea là của Ukraine, đó là sự thật và sẽ mãi là sự thật. Việc chấm dứt sự chiếm đóng tại Ukraine là nhiệm vụ và nghĩa vụ chung của thế giới tự do".

Không chỉ từ Kiev, tổng thống Ba Lan còn nhận chỉ trích gay gắt từ các chính khách đồng hương.

"Tôi muốn nhắc ông Duda rằng có nhiều thành phố trong lãnh thổ chúng ta có thời gian thuộc về Ba Lan ngắn hơn thời gian thuộc về một nước khác. Thật là một phát ngôn quá sức ngu xuẩn!" - ông Roman Giertych, một nghị sĩ trong liên minh đảng cầm quyền tại Ba Lan, tuyên bố.

Ngoại trưởng Ba Lan cảnh báo: Tên lửa Nga bắn tới BerlinNgoại trưởng Ba Lan cảnh báo: Tên lửa Nga bắn tới Berlin

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết thủ đô Berlin (Đức) nằm trong tầm bắn của những tên lửa đặt tại ngoại ô vùng Kaliningrad (Nga).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Ba Lan Nga Crimea