30/03/2024 09:37 GMT+7

Tổng thống Ukraine tiếp tục cải tổ, miễn nhiệm hai quan chức thân cận

Ngày 29-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bãi chức hai vị trí thân cận, đồng thời bổ nhiệm một quan chức an ninh cấp cao làm đại sứ ở Moldova.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo sắc lệnh tổng thống Ukraine công bố về vấn đề này, hai nhân vật bị thay gồm ông Andriy Smyrnov và Oleksiy Dniprov.

Ông Smyrnov chịu trách nhiệm về vấn đề chính sách pháp lý, còn ông Dniprov phụ trách việc vận hành trong Văn phòng tổng thống. Đây là hai trong số 10 sếp cấp phó của ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng tổng thống.

Hai người được bổ nhiệm thay thế các vị trí trên là Olena Kovalska và Iryna Mudra. Trước đó bà Kovalska nằm trong nhóm cố vấn của tổng thống phụ trách việc thành lập tòa án truy tố Nga về việc đưa quân vào Ukraine. Trong khi đó bà Mudra là thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đây tiếp tục là những diễn biến mới nhất trong cuộc cải tổ của Tổng thống Ukraine Zelensky. Trước đây ông chủ yếu thay người ở lĩnh vực quân sự, đáng chú ý là bổ nhiệm ông Oleksandr Syrskyi làm tổng tư lệnh thay ông Valery Zaluzhny.

Gần nhất, ông Zelensky bãi nhiệm Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine và thay bằng Oleksandr Lytvynenko, cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine.

Trong video cập nhật tối 29-3, tổng thống Ukraine cho biết ông Danilov được chuyển sang làm đại sứ ở Moldova, khẳng định bản thân ông Danilov có nguyện vọng công tác trong lĩnh vực ngoại giao.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Moldova thân châu Âu Maia Sandu là người đã lên án "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Vì vậy, ông mô tả Moldova là quốc gia quan trọng cả về an ninh trong khu vực lẫn hợp tác song phương.

Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở NgaNga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga

Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov khẳng định Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga làm chết ít nhất 137 người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên