28/12/2023 14:33 GMT+7

TP.HCM lần đầu đón các tình nguyện viên Chương trình Hòa bình từ Mỹ

Bên cạnh dạy tiếng Anh, khoảng thời gian 2 năm sắp tới cũng là cơ hội để các tình nguyện viên Chương trình Hòa bình của Mỹ xây dựng mối liên kết với văn hóa, con người Việt Nam.

Các tình nguyện viên Mỹ tuyên thệ trong tà áo dài ngày 28-12 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Các tình nguyện viên Mỹ tuyên thệ trong tà áo dài ngày 28-12 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Sáng 28-12, 9 tình nguyện viên Chương trình Hòa bình (Peace Corps) đã chính thức tuyên thệ để bắt đầu hành trình giảng dạy tiếng Anh tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM. 

Chương trình tình nguyện thể hiện cam kết hợp tác giáo dục được nêu trong tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023.

"Sự hợp tác và hỗ trợ của các đối tác với chúng tôi là yếu tố then chốt đưa Chương trình Hòa bình đến Việt Nam và bây giờ là đến TP.HCM", ông Mikel Herrington, giám đốc quốc gia Chương trình Hòa bình, chia sẻ về sự hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ban ngành của Việt Nam thời gian qua.

Tương tự, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, bà Susan Burns, cho rằng chương trình là biểu tượng cho sự hợp tác ngày càng phát triển của hai nước, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa. 

"Hành trình của họ củng cố một tương lai tươi sáng cho cả hai quốc gia, được xây dựng dựa trên những giá trị chung và sự quan tâm tới lĩnh vực giáo dục", bà Burns bày tỏ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cảm ơn sự dấn thân của các tình nguyện viên Mỹ. 

"Dạy và học ngôn ngữ là một điều rất khác biệt. Dù ngày nay đã có các phần mềm dịch tự động, nhưng dạy ngôn ngữ còn chia sẻ văn hóa giữa con người. Tôi hy vọng các tình nguyện viên sẽ có thời gian ý nghĩa tại Việt Nam", ông Dũng chia sẻ.

"Trước khi tham gia tình nguyện, tôi đã nghe về văn hóa nồng hậu của Việt Nam, vì vậy tôi muốn đến đây để gặp gỡ mọi người", tình nguyện viên tên Alex chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, cho biết Chương trình Hòa bình là cơ hội đặc biệt để kết bạn bên cạnh giảng dạy ngôn ngữ.

"Tôi hy vọng sẽ có chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nước Việt đẹp quá, con người Việt thật tuyệt vời. Vừa đến đây tôi đã rất thích và hy vọng trong hai năm tới tôi sẽ học hỏi thêm về Việt Nam, truyền tải được sự hiểu biết về văn hóa Mỹ để chúng ta có thể tiếp tục phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Mỹ", anh Alex nói.

Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, trong 2 năm tới, các tình nguyện viên sẽ dạy tiếng Anh tại các trường THPT ở các quận huyện của TP.HCM cùng với giáo viên và học sinh bản ngữ. Khóa tình nguyện viên mới này nâng tổng số tình nguyện viên ở Việt Nam lên 18 người, bao gồm 9 người đang công tác tại Hà Nội.

Chương trình Hòa bình là cơ quan độc lập thuộc Chính phủ Mỹ. Kể từ khi thành lập năm 1961, chương trình đã có hơn 240.000 tình nguyện viên là công dân Mỹ phục vụ tại 142 quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 143.

Sứ mệnh của Chương trình Hòa bình là thúc đẩy hòa bình, hữu nghị trên thế giới với mục tiêu: Hợp tác với quốc gia có nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy, tăng cường hiểu biết của người dân Mỹ về nước sở tại và ngược lại.

75 thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á gặp tại Việt Nam bàn đổi mới giáo dục75 thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á gặp tại Việt Nam bàn đổi mới giáo dục

Nhóm thủ lĩnh trẻ tiêu biểu của 10 nước ASEAN và Timor-Leste gặp nhau vào sáng 16-5 tại Hà Nội, bắt đầu chương trình hội thảo Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) nhằm tìm ra ý tưởng đổi mới giáo dục đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên