23/01/2024 12:59 GMT+7

TP.HCM phối hợp Ngân hàng Thế giới kêu gọi đầu tư tăng trưởng xanh

Hội nghị kêu gọi đầu tư phát triển tăng trưởng xanh sẽ diễn ra ngày 24-1, nhằm hướng đến phát triển bền vững, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh.

Tái chế chai nhựa là một trong những hướng đi của kinh tế xanh - Ảnh: T.Q.

Tái chế chai nhựa là một trong những hướng đi của kinh tế xanh - Ảnh: T.Q.

Trong khuôn khổ hoạt động phát triển tăng trưởng xanh và bền vững tại TP.HCM của Nhóm công tác chung TP.HCM - Ngân hàng Thế giới (Nhóm HWG), UBND TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh TP.HCM ngày 24-1.

Sự kiện nhằm trao đổi, thảo luận với các đối tác phát triển, nhà đầu tư tiềm năng, chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về các lĩnh vực của kinh tế xanh, hướng đến phát triển bền vững, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh.

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC), tại hội nghị TP.HCM sẽ giới thiệu định hướng phát triển kinh tế, xã hội, cơ chế chính sách đặc thù, dự thảo khung chiến lược phát triển kinh tế xanh của thành phố để kêu gọi đầu tư các dự án phát triển tăng trưởng xanh theo các hình thức kết hợp giữa đầu tư công và tư nhân.

Trong đó, thành phố sẽ giới thiệu dự án kêu gọi đầu tư xanh gồm: quản lý rủi ro ngập lụt đô thị tại TP Thủ Đức, dự án đô thị carbon thấp tại thành phố trong các lĩnh vực ưu tiên và thông tin về một số dự án trọng điểm thu hút đầu tư xanh của thành phố.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, chuyên gia đề xuất, hiến kế các giải pháp để TP.HCM đạt các mục tiêu tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh.

Đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM sẽ giới thiệu dự thảo Khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố, nhằm xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, du khách.

Khung chiến lược xác định 4 trụ cột chính: phát triển nguồn lực xanh, xây dựng hạ tầng xanh, phát triển hành vi xanh, xác định ngành và lĩnh vực tiên phong.

Đặc biệt, thành phố đang ấp ủ kế hoạch thí điểm xây dựng Cần Giờ trở thành địa phương xanh, tiên phong thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Để làm được điều này, thành phố phải tập trung xây dựng giao thông xanh, các phương tiện giao thông phải sử dụng nhiên liệu xanh, năng lượng xanh; xử lý rác thành điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt tại Cần Giờ; du lịch không thải rác nhựa, phát triển du lịch xanh và thí điểm tín chỉ carbon với rừng Cần Giờ...

TP.HCM mời tiệc trà 100 CEO hàng đầu thế giới, cùng hiến kế phát triển kinh tế xanhTP.HCM mời tiệc trà 100 CEO hàng đầu thế giới, cùng hiến kế phát triển kinh tế xanh

Khoảng 100 CEO, doanh nghiệp lớn thế giới cùng các chuyên gia tổ chức quốc tế đã cùng vừa thưởng lãm trà để nghe tư vấn và mời gọi đầu tư, trong tiệc trà CEO 100 Tea Connect tại Hội trường Thống Nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên