19/12/2022 14:05 GMT+7

Trùng Khánh, Trung Quốc cho người dân đi làm dù mắc COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thành phố Trùng Khánh, nơi sinh sống của 32 triệu người, đã trở thành một trong những khu vực đầu tiên của Trung Quốc cho phép mọi người đi làm như bình thường ngay cả khi có các triệu chứng rõ ràng của COVID-19.

Trùng Khánh, Trung Quốc cho người dân đi làm dù mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Người cha bế con bên bờ sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương tử, ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Với việc các nhà chức trách thừa nhận "không thể" theo dõi ổ dịch, siêu đô thị phía nam Trung Quốc là Trùng Khánh cho phép người dân đi làm bình thường ngay cả khi có các triệu chứng rõ ràng của COVID-19.

Theo Nhật báo Trùng Khánh, thông tin được công bố vào tối 18-12, cho biết các nhân viên chính phủ, đảng và nhà nước "có triệu chứng nhẹ" "có thể làm việc như bình thường sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp với điều kiện thể chất và nhu cầu công việc".

Thành phố cũng kêu gọi cư dân không thực hiện các xét nghiệm "không cần thiết", cũng như sẽ không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận âm tính, ngoại trừ một số cơ sở như viện dưỡng lão, trường học và nhà tù.

Cũng trong ngày 18-12, tỉnh Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc - một trung tâm kinh tế lớn với hơn 60 triệu người - cũng cho biết những người có triệu chứng nhẹ có thể "tiếp tục làm việc, nếu cần, với điều kiện tiên quyết là phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân".

Quốc gia đông dân nhất thế giới đang nới lỏng chính sách kiểm soát nghiêm ngặt COVID-19 đã duy trì từ đầu dịch. Sau khi kết thúc phong tỏa diện rộng, xét nghiệm và cách ly hàng loạt, số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng nhanh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định vi rút đã lây lan rộng rãi ở Trung Quốc từ trước vì "các biện pháp kiểm soát không ngăn được dịch bệnh".

Theo Hãng tin AFP, các bệnh viện và lò hỏa táng đang chịu áp lực vì số ca tử vong gia tăng. Hiện có lo ngại về làn sóng lây nhiễm ở các vùng nông thôn có điều kiện y tế thiếu thốn trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Các địa phương trên khắp Trung Quốc đã buộc phải điều chỉnh để thích nghi với việc chung sống với bệnh.

Tại thành phố Tô Châu, chính quyền đã chuyển đổi các địa điểm xét nghiệm thành các trạm điều trị sốt.

Các thành phố khác, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đã phát bộ dụng cụ y tế miễn phí cho một số người dân và kêu gọi bệnh nhân chọn tư vấn trực tuyến thay vì đến bệnh viện.

Các viện dưỡng lão Trung Quốc vẫn tiếp tục tự phong tỏa Các viện dưỡng lão Trung Quốc vẫn tiếp tục tự phong tỏa

TTO - Lo sợ COVID-19 tràn vào, nhiều viện dưỡng lão Trung Quốc đã tự phong tỏa, trở thành phiên bản thu nhỏ của các thành phố phong tỏa cứng theo kiểu "nội bất xuất ngoại bất nhập" trước đây.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên