19/12/2023 17:05 GMT+7

Trung Quốc muốn đối thoại với Philippines về Biển Đông

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa có phản hồi về tuyên bố "cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề Biển Đông" của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản tại Tokyo, ông Marcos cho rằng Philippines cần thay đổi cách tiếp cận các tranh chấp trên Biển Đông - Ảnh: REUTERS

Tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản tại Tokyo, ông Marcos cho rằng Philippines cần thay đổi cách tiếp cận các tranh chấp trên Biển Đông - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-12, Phủ Tổng thống Philippines phát thông cáo nội dung trả lời báo chí ngày 16-12 của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, trong thời gian ông dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản tại Tokyo.

Trả lời câu hỏi về những tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, ông Marcos tuyên bố: "Đến lúc này, chúng tôi đã dùng đến các phương án ngoại giao truyền thống. Chúng tôi đã làm điều này trong nhiều năm và có rất ít tiến triển".

Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng các nỗ lực ngoại giao với Bắc Kinh đang tiến triển "theo hướng tiêu cực", khẳng định "đã đến lúc để các quốc gia cảm thấy có liên quan đến tình hình [Biển Đông] có thay đổi lớn" trong cách tiếp cận những vấn đề liên quan.

Ngoài ra, ông Marcos còn nhấn mạnh Manila muốn tránh mọi xung đột bạo lực và sẽ tiếp tục trao đổi với các nước đối tác, nhằm đưa ra lập trường chung trong việc khẳng định trách nhiệm của mình với vùng biển này.

Những phát ngôn trên của ông Marcos được đưa ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc liên tục đụng độ trên Biển Đông trong nhiều tuần qua.

Mới đây nhất, hôm 17-12, người phát ngôn Lực lượng tuần duyên Philippines Jay Tarriela đã cáo buộc một tàu Trung Quốc phun vòi rồng và va chạm với tàu của Manila đang thực hiện nhiệm vụ tiếp vận trên Biển Đông.

Phản hồi những tuyên bố trên của ông Marcos, ngày 19-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những vụ việc gần đây trên Biển Đông "hoàn toàn do Philippines gây ra".

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhấn mạnh tranh chấp hàng hải không thể hiện "đầy đủ bức tranh" về quan hệ song phương giữa hai nước. Trung Quốc cũng sẵn sàng giải quyết mọi bất đồng với Philippines thông qua đối thoại và tham vấn.

"Chúng tôi sẽ không đóng cánh cửa đối thoại và liên lạc với Philippines" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định.

Trung Quốc tố tàu chiến Mỹ xâm nhập ở Biển ĐôngTrung Quốc tố tàu chiến Mỹ xâm nhập ở Biển Đông

Ngày 4-12, quân đội Trung Quốc khẳng định một tàu hải quân Mỹ “xâm nhập bất hợp pháp” ở vùng biển gần bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên