15/08/2023 16:05 GMT+7

Trung Quốc ngừng công bố số liệu thất nghiệp của thanh niên

Chính phủ Trung Quốc ngày 15-8 cho biết sẽ ngừng công khai số liệu về tỉ lệ thanh niên thất nghiệp, trong bối cảnh các số liệu kinh tế được công bố trước đó đều kém khả quan.

Một lao động Trung Quốc đang làm việc tại một công trường xây dựng - Ảnh: REUTERS

Một lao động Trung Quốc đang làm việc tại một công trường xây dựng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn AFP, Chính phủ Trung Quốc ngày 15-8 cho biết sẽ ngừng công khai số liệu về tỉ lệ người trẻ thất nghiệp ở nước này, trong bối cảnh một loạt chỉ số kinh tế vừa được công bố gần đây làm dấy lên lo ngại về tình trạng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo đó, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 15-8 cho biết từ tháng này sẽ không công bố dữ liệu thất nghiệp theo nhóm tuổi cụ thể, với lý do "cần cải thiện hơn nữa và tối ưu hóa số liệu thống kê khảo sát lực lượng lao động".

"Bắt đầu từ tháng 8, số liệu thất nghiệp tại đô thị của thanh niên và các nhóm tuổi khác trên khắp cả nước sẽ không còn được công bố", người phát ngôn Fu Linghui của Cục Thống kê cho biết trong một buổi họp báo.

Theo NBS, tỉ lệ thất nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7-2023 chạm mức 5,3%, tăng so với mức 5,2% hồi tháng 6.

Nhiều chuyên gia đã kêu gọi Chính phủ Trung Quốc đưa ra một kế hoạch phục hồi trên diện rộng nhằm thúc đẩy trở lại các hoạt động kinh tế.

Ngày 15-8, ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng ra thông báo về việc cắt giảm lãi suất cơ bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng đang chững lại.

Theo kinh tế gia Trung Quốc Ting Lu thuộc Tập đoàn dịch vụ tài chính Nomura, việc quốc gia tỉ dân ngừng công bố dữ liệu việc làm của thanh niên có thể sẽ "làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào Trung Quốc".

Trong thời gian gần đây, lãnh đạo Trung Quốc đã tìm nhiều giải pháp nhằm giúp thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Quốc vụ viện Trung Quốc hồi tháng 7 đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm khuyến khích quốc dân chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt cho các mặt hàng như phương tiện đi lại, du lịch và đồ dùng gia đình.

Dữ liệu gần đây cho thấy Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% đề ra trong năm nay, khi theo số liệu chính thức, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khiêm tốn chỉ 0,8% trong quý 2 so với quý 1.

Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm mạnh nhất từ trước đến nay, có nguy cơ không thể phục hồiĐầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm mạnh nhất từ trước đến nay, có nguy cơ không thể phục hồi

Báo Nikkei đưa tin đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong quý 2-2023, chạm mức thấp kỷ lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên