30/10/2023 10:26 GMT+7

Trung Quốc tố một số nước cố tình khiến thế giới hỗn loạn

Tại Diễn đàn quốc phòng Hương Sơn, tướng Trương Hựu Hiệp của Trung Quốc chỉ trích một số nước coi thế giới như miếng bánh để tranh giành và tham gia vào chính trị bè phái, dẫn đến chủ nghĩa đơn phương.

Tướng Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh ngày 30-10 - Ảnh: AFP

Tướng Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh ngày 30-10 - Ảnh: AFP

"Một số quốc gia… cố tình tạo ra tình trạng hỗn loạn, can thiệp vào các vấn đề khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và xúi giục cách mạng màu", ông Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nói tại phiên khai mạc diễn đàn ngày 30-10. Trong số các lãnh đạo lắng nghe bên dưới có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, sự kiện ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc, bắt đầu mà không có bộ trưởng quốc phòng nước này, người thường chủ trì sự kiện.

Ngày 24-10, truyền thông Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị miễn nhiệm mà không đưa ra giải thích nào. Ông đã không xuất hiện trước công chúng từ cuối tháng 8-2023.

Tướng Trương, quan chức quân sự số 2 của Trung Quốc, không nhắc tên quốc gia nào nhưng nói rằng: "Vì lợi ích ích kỷ của mình, họ đâm chọc khắp nơi. Họ tạo ra nhiều xung đột địa chính trị giả tạo, sau đó rao giảng sự công bằng trong khi thực tế lại nghiêng về một bên, khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp và khó giải quyết".

"Đằng sau hậu trường, họ vung dao và không màng chuyện kích động mọi người tham gia chiến tranh, miễn rằng họ là người được hưởng lợi từ sự hỗn loạn", quan chức Trung Quốc tiếp tục nói.

Ông Trương cảnh báo "các nước không nên cố tình khiêu khích các nước khác về những vấn đề lớn và nhạy cảm như Đài Loan", một bình luận được cho là nhắm vào Mỹ.

Ông Trương cũng nói sáng kiến an ninh toàn cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thế giới thấy hướng đi đúng đắn cho an ninh chung và hòa bình lâu dài.

"Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp chiến lược với Nga, đồng thời trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, phát triển quan hệ quân sự với Mỹ", ông Trương phát biểu.

Quân đội Trung Quốc và Mỹ không có liên lạc trực tiếp kể từ khi Bắc Kinh bổ nhiệm ông Lý Thượng Phúc, một người nằm trong danh sách trừng phạt của Washington, hồi tháng 3-2023.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã cử một phái đoàn do bà Cynthia Xanthi Carras, quan chức phụ trách các vấn đề liên quan Trung Quốc tại Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu.

Nhiều nước phương Tây không quan tâm đến Diễn đàn Hương Sơn hoặc chỉ gửi các phái đoàn nhỏ và cấp thấp. Các nước này thường muốn thảo luận các vấn đề an ninh quốc tế tại Đối thoại Shangri-La được tổ chức hằng năm ở Singapore.

Trung Quốc hủy diễn đàn Hương Sơn để xoa dịu láng giềng?Trung Quốc hủy diễn đàn Hương Sơn để xoa dịu láng giềng?

TTO - Năm nay Bắc Kinh sẽ không tổ chức diễn đàn cấp cao thường niên về an ninh quốc phòng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương do các áp lực trong và ngoài nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên