28/04/2021 17:19 GMT+7

Trưởng Ban Nội chính trung ương: Nghiên cứu cơ chế để 'không dám tham nhũng'

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh như vậy khi kết luận Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp ngày 28-4.

Trưởng Ban Nội chính trung ương: Nghiên cứu cơ chế để không dám tham nhũng - Ảnh 1.

Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị ngày 28-4 - Ảnh: BNC

Trưởng Ban Nội chính trung ương khẳng định văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi của đông đảo quần chúng nhân dân là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Theo ông Trạc, ngay sau thành công rất tốt đẹp của đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho thấy quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống của ngành nội chính Đảng, thể hiện ở việc chuẩn bị tài liệu quán triệt công phu, chi tiết, chắt lọc từ những yêu cầu, nhiệm vụ đặc trưng của ngành.

Kết luận hội nghị, trưởng Ban Nội chính trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới toàn ngành tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần nỗ lực tham mưu, xây dựng cơ chế để "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng". 

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực bởi tham nhũng chính là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực. Cùng với đó, cần có cơ chế kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng…

Để thực hiện, ông Phan Đình Trạc yêu cầu mỗi cán bộ ngành nội chính Đảng cần không ngừng trau dồi, nâng cao kiến thức, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện; có bản lĩnh, có dũng khí để bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai và phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính trung ương đề nghị ngay sau hội nghị, toàn ngành cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trưởng Ban Nội chính trung ương: Nghiên cứu cơ chế để không dám tham nhũng - Ảnh 2.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố với trên 1.500 cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng tham dự - Ảnh: BNC

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính trung ương Võ Văn Dũng đã quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Theo ông Dũng, thời gian qua, công tác nội chính Đảng đã góp phần giữ ổn định chính trị - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Công tác phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả quan trọng; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Qua đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm; gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống"…

Hội nghị đã nghe Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Phạm Gia Túc phổ biến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Theo đó, Ban Nội chính trung ương đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chương trình. Trong đó, sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt", nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng "không dừng", "không nghỉ"…

Cũng tại hội nghị, Ban Nội chính trung ương đã phát động thi đua chuyên đề "phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn". 

Thời gian thi đua lần này sẽ kéo dài 5 năm (dài hơn 3 kế hoạch thi đua trước đây).

Theo báo cáo, từ năm 2015 đến nay, Ban Nội chính đã phát động 3 kế hoạch thi đua chuyên đề. Qua các kế hoạch này, các địa phương đã phát hiện, tham mưu, xử lý trên 1.300 vụ việc, vụ án tham nhũng.

Phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, bất kể là ai! Phòng chống tham nhũng: Không có vùng cấm, bất kể là ai!

TTO - Dựa vào kết quả đạt được và sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống tham nhũng không thể "tụt lùi", "đảo ngược", mà chỉ có thể làm tốt hơn thôi, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên