22/10/2023 16:30 GMT+7

Từ đêm nay 22-10 Quảng Bình đến Đà Nẵng mưa to, có nơi trên 250mm

Từ đêm 22 đến ngày 24-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 170mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm nay ở Quảng Bình đến Đà Nẵng mưa to, có nơi trên 250mm - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Từ đêm nay ở Quảng Bình đến Đà Nẵng mưa to, có nơi trên 250mm - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22-10 ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo từ đêm 22 đến ngày 24-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 170mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 23 đến ngày 24-10, ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 25-10 mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ.

"Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Ông Nguyễn Đức Hòa - phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trong vòng 1 tháng tới, đơn vị nhận định ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.

Trước đó từ khoảng ngày 10 đến 18-10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên Biển Đông sau mạnh lên thành cơn bão số 5 nên có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có mưa đặc biệt to.

Riêng tại Đà Nẵng đã ghi nhận được mưa một ngày trong tháng 10 vượt giá trị lịch sử.

Ngày 13-10, lượng mưa đo được tại Đà Nẵng là 408,6mm, vượt giá trị lịch sử lượng mưa một ngày trong tháng 10 trước đó là 143,9mm (năm 1982).

Đợt mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày đã gây ngập lụt tại nhiều quận, huyện của Đà Nẵng.

Đề phòng mưa dông, sóng lớn, gió giật mạnh

Ngày 22-10, ở vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo đêm 22 và ngày 23-10, ở vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, trong đêm 22 ngày 23-10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về biện pháp chống ngập tại Đà NẵngÔng Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về biện pháp chống ngập tại Đà Nẵng

Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm về biện pháp 'dùng mỡ bò và bô' để chống ngập tại Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên