04/09/2019 12:07 GMT+7

Từ nay đến mai từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ mưa tơi bời

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - 41 ngư dân trên tàu cá QNa 91928 đã được cứu sống sau khi bị chìm ở khu vực biển bãi Thuyền Chài (Quần đảo Hoàng Sa), hiện còn 3 ngư dân mất tích đang được các lực lượng chức năng tìm kiếm.

Từ nay đến mai từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ mưa tơi bời  - Ảnh 1.

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lũ diễn ra sáng nay (4-9), ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều 3-9 ATNĐ đã quay trở lại biển Đông. Lúc 7h sáng nay, ATNĐ cách Quảng Bình - Thừa Thiên Huế khoảng 180km về phía Đông, sức gió cấp 6, giật cấp 7- 8.

"Về dự báo tiếp theo đối với ATNĐ này thì các trung tâm dự báo trên thế giới có đánh giá khác nhau. Đối với Mỹ ở cường độ cấp 6 và suy yếu thành áp thấp trong 24h tới, của Hồng Kông nhận định xu thế đi tiếp tục hướng Đông Bắc, Trung Quốc thì khả năng hình thành bão sau khi đi sát Hồng Kông. Còn Nhật Bản suy yếu thành vùng áp thấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhân định xu thế cơn trong 24 - 48h giờ tới vẫn còn áp thấp và di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó khả năng suy yếu thành một vùng thấp" - ông Khiêm nói

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định về ATNĐ - Video: CHÍ TUỆ

Theo ông Khiêm, hôm nay rìa phía trong của ATNĐ vẫn gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Theo quan trắc đợt này có lượng mưa rất lớn, từ 1-9 đến nay đo được trên 500mm. Như Vinh (Nghệ An) 433 mm, La Khê (Hà Tĩnh) 545mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 496 mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 477 mm, Trường Sơn (Quảng Bình): 530 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 520 mm, Đakrông (Quảng Trị): 525mm.

Ông Khiêm cho biết, từ nay đến mai, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có lượng mưa từ 70-150mm. Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế 100-200mm, Tây Nguyên từ 50-100mm. Từ ngày 6-9, mưa giảm ở Trung Bộ.

Trưa và chiều nay, khu vực Trung Trung Bộ, lũ các sông tiếp tục lên đỉnh lũ trên các sông ở Hà Tĩnh lên mức báo động (BĐ) 2-3, thượng nguồn lên BĐ 3. Tại Quảng Bình, Quảng Trị lên BĐ 2-3, thượng nguồn trên BĐ 3.

Từ nay đến mai từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ mưa tơi bời  - Ảnh 3.

Ông Vũ Xuân Thành, phó chánh văn Phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đề nghị các đơn vị tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích trên khu vực bãi Thuyền Chài - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đại tá Trần Văn Đình (Bộ tư lệnh Biên phòng) cho biết, đơn vị vẫn duy trì gần 8.000 cán bộ chiến sỹ với 45 tàu thuyền, 150 ca nô xuống các loại ứng trực, giúp dân neo đậu tàu thuyền ở các âu tàu và bến neo đậu. Đến 6h sáng nay còn 41 tàu với gần 400 ngư dân trong vùng nguy hiểm, toàn bộ đã được thông báo hướng dẫn nơi tránh trú an toàn.

Về tàu cá QNa 91928 cùng 44 ngư dân bị chìm lúc 10h ngày 2-9 trong quá trình di chuyển tránh trú áp thấp tại bãi Thuyền Chài, 41 ngư dân được tàu QNg 90817 cứu vớt, hiện còn 3 người đang mất tích. Bộ đội biên phòng Quảng Nam, Khánh Hoà huy động 9 tàu cá ngư dân Quảng Nam và phối hợp tàu Kiểm ngư đang tổ chức tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

Ông Vũ Xuân Thành, phó chánh văn Phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp với địa phương tìm kiếm 3 người mất tích trên khu vực bãi Thuyền Chài.

Các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra xả lũ các hồ chứa, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình ngập lụt, tổ chức canh gác, kiểm soát tại các đoạn đường bị ngập, đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày khai giảng.

Mưa lũ làm 1 người bị lũ cuốn trôi, 1 người bị thương

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai: mưa lũ làm bà Hồ Thị Chăm (34 tuổi) ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị lũ cuốn trôi và 1 người bị thương. 18 nhà và 1 nhà trường học bị tốc mái (Hà Tĩnh).

Từ chiều 3-9, 11 xã thuộc huyện Hương Khê, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); 7 xã thuộc huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); 7 xã tại huyện Đắkrông, Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập, chia cắt các khu vực trũng thấp. Nhiều tuyến đường giao thông tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập, sạt lở chia cắt. Đã di dời 347 hộ/1.133 người.

‘Không để chết người vì bão lũ mới rút kinh nghiệm’ ‘Không để chết người vì bão lũ mới rút kinh nghiệm’

TTO - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương cần lưu ý vấn đề này tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về ứng phó với cơn bão số 4 (bão Podul) chiều tối 29-8.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên