16/12/2023 11:51 GMT+7

Ukraine chắc chắn thua nếu không có viện trợ?

Trong khi gói viện trợ Ukraine đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng các đồng minh phương Tây cũng sẽ trì hoãn việc viện trợ cho Kiev, và kịch bản Ukraine thua cuộc có thể xảy ra.

Binh sĩ Ukraine tạm nghỉ tại chỗ trong lúc đang chiến đấu tại thành phố Bakhmut, vùng Donetsk vào tháng 5-2023 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tạm nghỉ tại chỗ trong lúc đang chiến đấu tại thành phố Bakhmut, vùng Donetsk vào tháng 5-2023 - Ảnh: REUTERS

Khi gói viện trợ Ukraine tiếp tục mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ, Washington và các đồng minh đang đánh giá tình hình thực địa. Họ tập trung vào những tác động có khả năng làm suy yếu năng lực phòng thủ của Ukraine, cũng như kịch bản thua trận của Ukraine trên đường dài.

Ukraine "chắc chắn sẽ thua" khi không có viện trợ

"Không có điều gì đảm bảo họ sẽ thành công khi có chúng ta, nhưng chắc chắn họ sẽ thua khi không có chúng ta", một quan chức quân sự cấp cao Mỹ nói với Đài CNN.

Mối quan tâm hiện nay đang là tác động từ cuộc phản công của Ukraine tại mặt trận phía đông và phía nam. Ngay cả khi đang nhận được các hỗ trợ từ Mỹ, lực lượng Ukraine vẫn phải chật vật đạt được những bước tiến trên chiến trường.

"Nếu nhìn vào tiến trình họ giữ và chiếm giữ thêm lãnh thổ, thật khó để điều này có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ tiếp tục từ Mỹ", một quan chức châu Âu nhận định.

Nhìn rộng hơn, các quan chức phương Tây lo ngại việc Mỹ đình trệ hỗ trợ hoặc không hỗ trợ Ukraine sẽ ảnh hưởng đến quyết định viện trợ của nước châu Âu.

Ngày 15-12, Hungary đã phủ quyết đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về khoản viện trợ bổ sung trị giá 54 tỉ USD cho Ukraine.

"Nếu chúng ta đi về phía nam, đồng minh của chúng ta cũng sẽ làm như vậy", hạ nghị sĩ Đảng dân chủ Mike Quigley, người đồng chủ trì nhóm làm việc của Quốc hội Mỹ về Ukraine, nói.

Phụ thuộc hỏa lực

Các cơ quan tình báo phương Tây cũng đang tính toán về thời gian mà Ukraine có thể cầm cự khi không có trợ giúp từ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một quan chức quân đội cấp cao Mỹ cho rằng thời gian cầm cự của Ukraine tính bằng tháng, với tình huống xấu nhất là một bước lùi đáng kể hay thậm chí là thất bại vào mùa hè năm 2024.

Nhiều quan chức Mỹ và Ukraine cũng thông tin với Đài CNN rằng quân đội Ukraine đang phải hạn chế về đạn dược, trong khi Nga bắn trả lại khối lượng đạn gấp năm hoặc bảy lần so với khả năng của lực lượng Kiev.

Nếu không có viện trợ bổ sung của Mỹ, Ukraine được cho là trước tiên sẽ hết tên lửa tầm xa, sau đó là tên lửa phòng không, đạn pháo và các tên lửa tầm ngắn chống tăng và phòng không.

Nhiều chỉ huy Ukraine cho rằng hỏa lực hạn chế đã gây nhiều thương vong hơn cho binh sĩ.

Vũ khí được đồng minh viện trợ đóng vai trò quan trọng trong khả năng phòng thủ của Ukraine. 

Các loại tên lửa tầm xa, như tên lửa hành trình Storm Shadow được Anh cung cấp, là nhân tố chính quyết định thành công trong việc đẩy lùi hạm đội Nga ở Biển Đen, nhằm mở ra một hành lang vận chuyển ngũ cốc và nhiều nguồn cung khác.

Ukraine cũng đang rất cần tên lửa phòng không trong bối cảnh Nga liên tục mở rộng quy mô tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự trong mùa đông.

Bên cạnh đó, tên lửa tầm ngắn cho phép Ukraine phòng thủ trước xe tăng Nga và chiến đấu cơ Nga, trong khi quân đội Nga có lượng khí tài áp đảo lực lượng Ukraine.

Ông Zelensky: Ukraine vẫn sẽ chiến đấu dù phương Tây có hỗ trợ hay khôngÔng Zelensky: Ukraine vẫn sẽ chiến đấu dù phương Tây có hỗ trợ hay không

Ngày 13-12, phát biểu trong chuyến thăm đến Na Uy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ chiến đấu chống lại Nga dù có hay không có sự hỗ trợ từ phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên