29/01/2024 20:53 GMT+7

Ukraine tăng bao nhiêu quân so với đầu cuộc chiến?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ nước này đang có 880.000 binh sĩ, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuộc chiến với Nga bùng nổ năm 2022.

Binh sĩ Ukraine trong một sự kiện hồi tháng 8-2023 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine trong một sự kiện hồi tháng 8-2023 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi có 880.000 quân. Đó là đội quân gần 1 triệu người", Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với Đài ARD của Đức về sức mạnh quân đội Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho hay nước này có lực lượng lao động 30 triệu người. Ngoài ra, ông cũng ước chừng khoảng 6,5 triệu đến 7,5 triệu người đã chuyển ra nước ngoài và thừa nhận chưa có con số chính xác.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng lục quân của Ukraine có quân số 600.000 người vào tháng 12-2023.

Theo Đài BBC, vào thời điểm đó, các tướng lĩnh Ukraine đã đề xuất tăng thêm gần nửa triệu binh sĩ. Đáp lại, ông Zelensky gọi đây là con số lớn, cần cân nhắc kỹ lưỡng và loại trừ việc yêu cầu phụ nữ nhập ngũ.

Cũng theo BBC, có hơn 617.000 binh sĩ Nga đang tham gia vào các hoạt động liên quan "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, vào tháng 2-2022 (thời điểm xung đột Nga và Ukraine bùng nổ - PV), lực lượng vũ trang Ukraine có quân số khoảng 260.000 người, trong đó có 250.000 lính bộ binh.

Như vậy, tính từ lúc xung đột nổ ra đến nay, Ukraine đã tăng quân số hơn gấp 3 lần.

Theo giới quan sát, điều này phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến, cũng như quyết tâm của Kiev trong việc đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi nước này.

Chiến sự giữa hai nước sẽ bước sang năm thứ ba sau ngày 24-2 tới và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy có sự nhượng bộ hay ngồi xuống đàm phán.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận cuộc xung đột đã đi vào bế tắc, song chiến tuyến rộng lớn hầu như không xê dịch gì trong nhiều tháng qua.

Trong thông báo ngày 29-1, quân đội Nga tuyên bố đã "giải phóng" ngôi làng nhỏ tên Tabaivka ở vùng Kharkov. Nơi này chỉ có 34 người sinh sống trước khi xung đột nổ ra, theo Hãng tin Reuters.

Quân đội Ukraine sau đó bác bỏ tuyên bố này, nói rằng các trận chiến quanh làng vẫn đang diễn ra.

Ukraine xây 4 lò phản ứng hạt nhân mới trong năm nay

Ngày 29-1, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo sẽ bắt đầu xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân mới trong năm nay, để bù đắp cho việc Nga chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này.

Tất cả 4 lò phản ứng mới sẽ được đặt tại Nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi ở miền tây Ukraine, đưa nó trở thành nhà máy lớn nhất châu Âu.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ có hai lò phản ứng AP1000 mới, do Công ty Westinghouse của Mỹ thiết kế. Các lò phản ứng thứ ba và thứ tư sẽ dựa trên thiết kế VVER-1000 có từ thời Liên Xô (cũ).

Người nói tiếng Nga ở Ukraine:  Một tình thế nhạy cảmNgười nói tiếng Nga ở Ukraine: Một tình thế nhạy cảm

TTCT - Sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, mối đe dọa sinh tồn đã khiến đất nước này trở nên cố kết hơn bao giờ hết, tạm thời gác lại những chia rẽ vùng miền và ngôn ngữ vốn đã rất lâu đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên