15/09/2023 22:30 GMT+7

Ukraine tăng ngân sách quốc phòng lên tới 46 tỉ USD

Chính phủ Ukraine đề xuất chi quốc phòng 46 tỉ USD trong năm 2024, chiếm đến 21% GDP cả nước.

Hệ thống pháo tự hành BM-21 Grad của Ukraine tại Donetsk khai hỏa hôm 11-8 - Ảnh: REUTERS

Hệ thống pháo tự hành BM-21 Grad của Ukraine tại Donetsk khai hỏa hôm 11-8 - Ảnh: REUTERS

Ukraine tiếp tục tăng chi quốc phòng

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-9, Chính phủ Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, ngân sách quốc phòng được tăng lên mức 1.700 tỉ hryvnia (46 tỉ USD).

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết việc tăng ngân sách quốc phòng là cần thiết để duy trì khả năng chiến đấu của Ukraine trong bối cảnh tình hình chiến sự ở nước này đã bước sang tháng thứ 19.

"Ngân sách quốc phòng năm tới sẽ cao hơn 113 tỉ hryvnia (3 tỉ USD) so với năm nay. Sẽ có thêm nhiều vũ khí và thiết bị. Sẽ có thêm thiết bị không người lái (drone), đạn dược, tên lửa", ông Shmyhal chia sẻ trên Telegram.

Thông cáo của Bộ Tài chính Ukraine khẳng định nếu được duyệt, mức chi cho quốc phòng mới sẽ tương đương hơn 21% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này.

Trong đó, Kiev sẽ dành 48,1 tỉ hryvnia (1,3 tỉ USD) để mua thêm drone.

Chiến sự khốc liệt từ cả hai phía

Dự thảo ngân sách trên được thông qua trong bối cảnh Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội trên lãnh thổ cả hai nước.

Sáng 15-9, Ukraine tố Nga vừa triển khai cuộc không kích qua đêm vào vùng Khmelnytskyi, nơi có căn cứ không quân Starokostiantyniv.

Không quân Ukraine khẳng định Matxcơva đã phóng 17 drone cảm tử vào khu vực trung tâm vùng này, nhưng đều bị Kiev bắn hạ. Mảnh vỡ từ các drone đã làm hư hại 12 nhà dân và cửa sổ một trường học, song không có ai bị thương.

Đại tá Không quân Ukraine Yuriy Ihnat phát biểu trên truyền hình: "Vùng Khmelnytskyi đã bị tấn công. Chúng tôi hiểu đối phương đang tìm điều gì: nơi sở chỉ huy đã giấu các máy bay ném bom của chúng ta sau những sự kiện gần đây trên khu vực biển gần Crimea".

Song song với cuộc không kích của Nga, Ukraine triển khai nhiều đợt tấn công ở khu vực phía đông.

Báo cáo Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-9 khẳng định trong 24 giờ qua, quân đội Matxcơva đã đẩy lùi bốn đợt tấn công của Ukraine ở hướng Donetsk.

Bộ này nêu rõ: "Đối phương đã mất đến 275 binh sĩ, bốn phương tiện chiến đấu bọc thép, bốn phương tiện khác, ba hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, cùng một bệ phóng pháo tự hành Gvozdika".

Cùng ngày, Nga cũng ngăn chặn hai đợt tấn công của lực lượng Kiev ở vùng Zaporizhzhia, khu vực gần làng Robotyne, đồng thời tấn công một lữ đoàn chiến đấu của Ukraine gần làng Verbove.

"Hơn 145 binh sĩ Ukraine và ba phương tiện đã bị diệt", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trong khi đó, trên Biển Đen, bộ này tuyên bố đã diệt thành công xuồng không người lái của Ukraine ít nhất hai lần trong ngày 15-9, tiêu diệt tổng cộng ba xuồng.

Ở chiều ngược lại, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã tái chiếm làng Andriivka ở khu vực Donetsk.

Làng Andriivka nằm cách điểm nóng giao tranh Bakhmut khoảng 14km về phía nam. Ngôi làng này nằm trên cao độ lớn hơn Bakhmut, mang lại lợi thế lớn cho pháo binh bất kỳ phe nào kiểm soát nó.

Hiện cả Ukraine và Nga đều chưa phản hồi về những thông tin trên.

Ukraine tuyên bố tái chiếm làng Andriivka ở DonetskUkraine tuyên bố tái chiếm làng Andriivka ở Donetsk

Những tháng gần đây, Ukraine báo cáo tiến bộ chậm nhưng ổn định của cuộc phản công, chiếm lại một loạt ngôi làng và tiến lên hai bên sườn Bakhmut.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên