04/12/2017 11:17 GMT+7

Xe cẩu 'khủng' xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì?

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

TTO - Sáng 4-12, tại trạm điều hành BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) xuất hiện 2 chiếc xe của thanh tra đường bộ, trong đó có một xe cẩu loại lớn.

Xe cẩu khủng xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì? - Ảnh 1.

Xe cẩu "khủng" của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại sân nhà điều hành trạm thu phí BOT Cai Lậy - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sếp Tổng cục đường bộ Sếp Tổng cục đường bộ 'vi hành' BOT Cai Lậy

TTO - Chiều 2-12, tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã có mặt ở trạm BOT Cai Lậy trong một ngày trạm thu phí này lập "kỷ lục" về số lần xả trạm.

Chiếc xe cẩu này đã có mặt ở đây 2 ngày nay nhưng vẫn nằm im tại sân nhà điều hành trạm thu phí BOT Cai Lậy. Theo một thanh tra giao thông, đây là xe nhãn hiệu Kenworth (Mỹ) có khối lượng bản thân 16,5 tấn và có thể kéo được xe từ 30 tấn đến gần cả trăm tấn.

Sau khi đơn vị được trạm thu phí BOT thuê xe cẩu để phục vụ cưỡng chế xe ra khỏi làn thu phí rút lui, đây là chiếc xe cẩu đầu tiên xuất hiện trở lại ở khu vực trạm thu phí. Nhiều tài xế nghi ngại chiếc xe này sẽ làm nhiệm vụ thay thế đội xe cẩu đã rút đi trước đó.

Sáng 4-12, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Phú Hiệp - giám đốc công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (tỉnh Tiền Giang) - cho biết chiếc xe cẩu đậu trong sân trạm điều hành là xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nhiệm vụ của chiếc xe này tại trạm thu phí là để làm gì, là câu hỏi cho ông Hiệp, liệu có phải Tổng cục Đường bộ Việt Nam đặt trạm cân tải trọng xe ở trạm thu phí BOT Cai Lậy? 

Ông Hiệp cho biết đó là nhiệm vụ của cơ quan chuyên ngành, ông không nắm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Hiệp khẳng định nếu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có đặt trạm cân thì cũng không phải đặt trong khu vực trạm thu phí, vì như vậy sẽ dễ gây kẹt xe, ảnh hưởng đến trạm thu phí.

Xe cẩu khủng xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì? - Ảnh 3.

Một chiếc xe của thanh tra Cục Đường bộ đậu trong sân nhà điều hành trạm thu phí BOT Cai Lậy - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phóng viên Tuổi Trẻ Online cũng nhắn tin hỏi ông Nguyễn Văn Huyện - tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - về chiếc xe cẩu. Ông Huyện cho biết tạm thời chưa phát ngôn về vấn đề này.

Trước đó, sau khi đi "vi hành" khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy ngày 2-12, ông Huyện đã có buổi làm việc với đơn vị thu phí liên quan đến các vấn đề ùn ứ, xả trạm tại trạm thu phí này. Tuy nhiên nội dung cụ thể vẫn chưa được các đơn vị liên quan công bố.

Theo ông Nguyễn Phú Hiệp, mọi diễn biến tại trạm thu phí trong những ngày qua đã được đơn vị thu phí tổng hợp để báo cáo nhà đầu tư.

"Trước khi có chỉ đạo mới từ nhà đầu tư, việc thu phí tại trạm BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Nếu ùn ứ thì xả trạm theo quy định", ông Hiệp nói.

Khi được hỏi về những tổn thất của đơn vị thu phí do số lần xả trạm trong những ngày qua, ông Hiệp cho biết vẫn chưa có thống kê cụ thể và sẽ thông tin sau.

Tối 3-12, một tài xế ngụ Vĩnh Long đã mang theo khoảng 12kg tiền xu (tiền kim loại) mệnh giá thấp (200-2.000đ) tương đương 1,5 triệu đồng đến và cho biết sẵn sàng chia sẻ cho anh em tài xế để đóng phí qua trạm BOT Cai Lậy.

Ngay sau đó, một số tài xế đã dùng tiền này trả phí qua trạm nhưng khi chưa đếm đủ tiền thì trạm đã xả.

Xe cẩu khủng xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì? - Ảnh 5.

Tài xế chưa kịp dùng tiền xu thì xả trạm - Ảnh THANH TÚ

Xe cẩu khủng xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì? - Ảnh 6.

Điệp khúc thu phí - xả trạm tại trạm BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục trong ngày 4-12. Trong ảnh, một chiếc xe tang bị kẹt lại tại trạm thu phí BOT Cai Lậy - Atnh: MẬU TRƯỜNG

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên