15/11/2023 19:09 GMT+7

120 ghế đá ở Quảng Ngãi bị phun sơn quảng cáo web cờ bạc tận Campuchia

Công an đã bắt những người phun sơn quảng cáo web cờ bạc trên ghế đá ở Quảng Ngãi. Những người này khai được người ở casino bên Campuchia thuê, các ghế đá phun đúng chuẩn được trả 30.000 đồng.

Thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, trực tiếp theo dõi việc tẩy xóa web cá cược trên ghế đá - Ảnh: TRẦN MAI

Thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, trực tiếp theo dõi việc tẩy xóa web cá cược trên ghế đá - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 15-11, Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi đã yêu cầu người xịt sơn quảng cáo web cờ bạc trên ghế đá đi tẩy xóa, khôi phục như ban đầu. Làm việc với công an, nhóm này khai được người của casino bên Campuchia thuê, giá 30.000 đồng/ghế.

Trích xuất camera, bắt nhóm quảng cáo web cờ bạc

Thiếu tá Võ Thành Phương, phó trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, cho biết sau khi các ghế đá ở quảng trường Phạm Văn Đồng bị phun sơn quảng cáo web cờ bạc, công an đã nắm bắt vụ việc, điều tra và trích xuất camera an ninh tuyến đường và camera nhà dân.

Vụ phun sơn quảng cáo cờ bạc trên ghế đá ở Quảng Ngãi, công an vào cuộc

Công an phường Nghĩa Chánh đã liên hệ công an các địa phương ở TP Quảng Ngãi, xác định nhiều ghế đá ở công viên Ba Tơ, đường Hoàng Sa... cũng bị phun sơn quảng cáo web cờ bạc.

"Chúng tôi phát hiện đôi nam nữ đi xe máy đêm 10-11 ở quảng trường, xe máy này dừng lại khá lâu rồi tiếp tục di chuyển. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi lần ra nhóm người ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa nên phối hợp Công an xã Nghĩa Kỳ rà soát, nhận dạng nghi phạm mời làm việc", thiếu tá Phương nói.

Ban đầu, người phun sơn quảng cáo web cờ bạc không thừa nhận. Nhưng với hình ảnh, chứng cứ thu thập, người này đã thừa nhận phun sơn khoảng 120 ghế đá ở TP Quảng Ngãi để quảng cáo web cờ bạc.

Bốn người liên quan gồm Đào Thị Mỹ Nhân (26 tuổi, Cần Thơ), Lê Văn Kiệt (28 tuổi, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau), Trần Thị Thùy Nga (27 tuổi) và Đinh Gia Bảo (17 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Công an cũng thu giữ hai bảng chữ in ấn web cờ bạc, 9 bình xịt sơn, 1 xe máy.

Người ở casino bên Campuchia thuê nhưng... không trả tiền

Các nghi phạm đều thất nghiệp, lên mạng tìm việc làm và thấy trang web tuyển dụng lao động nên xin làm. Nghi phạm Đào Thị Mỹ Nhân kể: "Người tuyển dụng bên Campuchia nói chỉ cần tìm người phun sơn lên ghế đá đầy đủ thông tin trang cá cược sẽ nhận 30.000 đồng/ghế. Họ nói web công ty không có vi phạm pháp luật, tôi đang thất nghiệp nên làm".

Còn Lê Văn Kiệt nói thấy tuyển dụng công việc nên tìm hiểu và trao đổi qua Telegram, người tuyển dụng nói công ty cá cược bên Campuchia cần quảng cáo trang web. Mỗi lần phun xong, Kiệt định vị vị trí, chụp ảnh, video ghế gửi cho người quản lý.

"Họ nói làm xong ngày nào gửi tiền ngày đó, nhưng đến nay tôi chưa nhận được tiền, dù họ nói đã gửi rồi. Tôi bị lừa", Kiệt nói.

Chiều 15-11, Công an phường Nghĩa Chánh đã yêu cầu nghi phạm tẩy xóa khôi phục nguyên trạng. Tại quảng trường Phạm Văn Đồng, Kiệt sử dụng xăng lau chùi và cam kết sẽ lau sạch ghế đá đã sơn.

Thiếu tá Phương cho biết sẽ dựa theo nghị định 144 xác định mức độ vi phạm để xử phạt hành chính, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự.

Sau 2 ngày điều tra, công an đã xử lý tận gốc việc quảng cáo web cờ bạc trên ghế đá - Ảnh: TRẦN MAI

Sau 2 ngày điều tra, công an đã xử lý tận gốc việc quảng cáo web cờ bạc trên ghế đá - Ảnh: TRẦN MAI

Qua vụ việc, thiếu tá Phương nói người dân cần cảnh giác khi tìm kiếm công việc trên mạng, tránh bị lừa đảo, tiếp tay cho tội phạm nước ngoài. Thậm chí bị dụ dỗ thực hiện những hành vi phạm tội khác.

Phun sơn quảng cáo web cờ bạc trên ghế đá ở quảng trườngPhun sơn quảng cáo web cờ bạc trên ghế đá ở quảng trường

Người dân rất bức xúc khi nhóm người quảng cáo web cờ bạc phun sơn bôi xấu quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên