25/09/2023 15:34 GMT+7

Tuyển hàng trăm lao động 'việc nhẹ lương cao', bán sang Campuchia

Hàng trăm lao động xin làm “việc nhẹ lương cao” mà không biết bị lừa bán sang các công ty ở Campuchia, bị bóc lột lao động.

Các bị cáo trong vụ lừa tuyển hàng trăm lao động làm việc nhẹ lương cao sang Campuchia làm việc - Ảnh: AN BÌNH

Các bị cáo trong vụ lừa tuyển hàng trăm lao động làm việc nhẹ lương cao sang Campuchia làm việc - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 25-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bốn bị cáo lừa tuyển lao động làm "việc nhẹ lương cao" bán sang Campuchia về tội mua bán người.

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Vương Văn Thành (36 tuổi) 12 năm 6 tháng tù; Phạm Say Dinh (33 tuổi) 8 năm tù; Trịnh Quốc Phú (32 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) 7 năm 6 tháng tù và Cao Sỹ Huy (41 tuổi, quê Quảng Ngãi) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán người.

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bảy bị cáo khác về "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" từ 3 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến tháng 6-2022, bốn bị cáo Thành, Phú, Dinh và Huy lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội đăng bài viết tuyển dụng lao động. Mục đích nhằm lừa người Việt đưa sang Campuchia làm việc với mức lương "hấp dẫn", việc nhẹ lương cao.

Sau khi tuyển dụng được lao động, các bị cáo tổ chức vận chuyển, chuyển giao những lao động này cho các công ty Bet365, Casino Las Vegas Sum Hotel & Casino và một số công ty khác có trụ sở tại Campuchia do người Trung Quốc quản lý. Từ đó, bóc lột sức lao động của những người này.

Khi những lao động này muốn về Việt Nam thì gia đình phải gửi tiền chuộc.

Cáo trạng xác định các bị cáo đã đưa hàng trăm người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc.

Trong đó, Thành đã đưa 168 lao động xuất cảnh trái phép qua các công ty ở Campuchia làm việc, hưởng lợi bất chính hơn 180 triệu đồng; Dinh tham gia đưa 250 người, hưởng lợi hơn 420 triệu đồng; Phú đưa 35 người, hưởng lợi gần 180 triệu đồng; Huy đưa 30 người, hưởng lợi 27 triệu đồng.-

Ngoài ra, 7 bị cáo khác hỗ trợ tổ chức đưa các lao động Việt Nam xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc. Mỗi người được hưởng lợi bất chính từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng.

Phá đường dây lừa đảo ‘việc nhẹ lương cao’ lừa được hơn 52 tỉ của 1.500 ngườiPhá đường dây lừa đảo ‘việc nhẹ lương cao’ lừa được hơn 52 tỉ của 1.500 người

Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tỉnh Lạng Sơn và Campuchia với chiêu “thực hiện nhiệm vụ hưởng hoa hồng cao” đã chiếm đoạt tài sản của 1.500 người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên