14/12/2023 16:13 GMT+7

Báo Anh tố cá chết trắng biển do nước thải phóng xạ, Nhật Bản phản bác

Cảng cá tại thành phố Hakodate, đảo Hokkaido (Nhật Bản) ghi nhận hiện tượng cá chết trắng bờ từ ngày 7-12. Nhiều thông tin cho rằng số cá chết do nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Một người dân thu nhặt cá chết tại bờ biển thành phố Hakodate, đảo Hokkaido ngày 7-12 - Ảnh: ĐÀI TRUYỀN HÌNH HOKKAIDO

Một người dân thu nhặt cá chết tại bờ biển thành phố Hakodate, đảo Hokkaido ngày 7-12 - Ảnh: ĐÀI TRUYỀN HÌNH HOKKAIDO

Theo báo Asahi ngày 13-12, Nhật Bản đang đấu tranh với những tin đồn chưa xác thực từ tờ Daily Mail (Anh) về việc nước xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã khiến hàng trăm tấn cá chết dạt bờ.

"Chúng tôi lo ngại về những thông tin vô căn cứ", Cơ quan Thủy sản Nhật Bản nói.

Vào ngày 7-12, cảng cá tại thành phố Hakodate, đảo Hokkaido ở Nhật ghi nhận hiện tượng cá chết trắng bờ, với ước tính khoảng 1.200 tấn, bao gồm cá thu và cá mòi.

Tờ Daily Mail đã đăng tải một đoạn video liên hệ số cá chết đến việc nhà máy điện hạt nhân Fukushima bắt đầu xả thải cách đây ba tháng.

Hình ảnh cá chết cũng lan truyền trên các mạng xã hội, nhiều bài đăng cũng liên hệ việc xả thải với vụ cá chết hàng loạt.

Phản hồi lời cáo buộc, bộ phận xúc tiến tuyên truyền của Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết: "Không có điều bất thường nào được tìm thấy trong kết quả của khảo sát giám sát nguồn nước".

"Chúng tôi lo ngại về sự lan truyền của thông tin không dựa trên bằng chứng khoa học", cơ quan này nói.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu thủy sản Hakodate trực thuộc Tổ chức nghiên cứu Hokkaido cho biết cá đôi khi dạt vào bờ với số lượng lớn do nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, hoặc chúng chạy trốn khỏi cá heo và các loại cá săn mồi khác.

Chính quyền thành phố Hakodate đã nhận được hàng chục lượt hỏi thăm cho vụ cá chết.

Các quan chức thành phố cho biết người dân địa phương chủ yếu gọi đến để cho lời khuyên hoặc tình nguyện thu gom và tiêu hủy cá.

Một số người cũng cảnh báo thành phố không cho phép người dân ăn cá vì chúng "có thể đã chết do ảnh hưởng từ nước được xử lý ALPS".

Vào tháng 8-2023, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) bắt đầu xả thải hàng tấn nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Theo TEPCO, nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được lọc qua hệ thống ALPS, loại bỏ hầu hết 62 nguyên tố phóng xạ trong nước, bao gồm cesium và stronti, nhưng vẫn tồn tại nguyên tố tritium.

Dẫn các khảo sát, Chính phủ Nhật Bản khẳng định việc xả nước là an toàn. Họ cũng hứa sẽ có biện pháp chống lại những tin đồn và thông tin sai lệch có thể gây tổn hại đến sinh kế của ngư dân ở tỉnh Fukushima.

1.000 tấn cá chết dạt vào bờ biển Nhật Bản1.000 tấn cá chết dạt vào bờ biển Nhật Bản

Cảng cá tại thành phố Hakodate, đảo Hokkaido ở Nhật ghi nhận hiện tượng cá chết trắng bờ từ ngày 7-12, chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên