31/08/2023 18:35 GMT+7

Thủ tướng Nhật yêu cầu quan chức xin lỗi vì nói nước ở Fukushima ‘ô nhiễm’

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio yêu cầu Bộ trưởng thủy sản Tetsuro Nomura xin lỗi và rút lại phát ngôn cho rằng nước ở Fukushima "ô nhiễm".

Bộ trưởng Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản Tetsuro Nomura - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản Tetsuro Nomura - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, bộ trưởng thủy sản Nhật Bản, ông Tetsuro Nomura trong lúc tiếp xúc với báo giới sáng 31-8 được cho là đã gọi nước thải hạt nhân đã qua xử lý là nước "bị ô nhiễm".

Khi đó, ông Nomura vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Kishida. Bộ trưởng thủy sản cho hay cuộc thảo luận của ông với thủ tướng liên quan đến "việc đánh giá nước bị ô nhiễm" sau khi xả ra Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Nhật Bản gọi nguồn nước thải hạt nhân mà họ xả ra biển là "nước đã qua xử lý ALPS", để phân biệt với nước ô nhiễm trong các bể chứa xung quanh khu vực nhà máy Fukushima.

ALPS là viết tắt của "Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến", có vai trò loại bỏ hầu hết các đồng vị phóng xạ khỏi nước, trừ tritium không thể phân tách, trước khi nước được xả ra đại dương.

"Thật vô cùng thất vọng khi ông ấy nói như vậy. Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nomura xin lỗi cũng như rút lại những gì ông ấy đã nói", Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 31-8.

Do tritium, đồng vị phóng xạ của hydro, rất khó tách khỏi nước nên nước thải Fukushima được pha loãng cho đến khi mức tritium giảm xuống dưới ngưỡng quy định.

Cơ quan thủy sản Nhật Bản khẳng định không tìm thấy hàm lượng tritium trong cá gần nhà máy Fukushima.

Trong một động thái dường như để trấn an dư luận, trong bối cảnh vụ xả thải bị các nước trong khu vực như Hàn Quốc và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, ông Kishida và các bộ trưởng đã ăn hải sản đánh bắt từ vùng biển ngoài khơi tỉnh Fukushima trong ngày 30-8.

Trong video do Văn phòng thủ tướng Nhật đăng tải, ông Kishida nhai một lát sashimi xong nói "rất ngon". Sau đó ông Kishida kêu gọi khán giả thưởng thức hải sản "an toàn và ngon miệng" của Nhật Bản để ủng hộ khu vực Fukushima.

Thủ tướng Nhật Bản hứa "giải cứu" nghề cá sau lệnh cấm từ Trung QuốcThủ tướng Nhật Bản hứa 'giải cứu' nghề cá sau lệnh cấm từ Trung Quốc

Ngày 31-8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố ông sẽ có biện pháp giúp ngành đánh bắt cá nước này, giữa lúc bị Trung Quốc áp lệnh cấm nhập khẩu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên