19/02/2020 10:33 GMT+7

Bảo vệ mình trước corona không đồng nghĩa với xa lánh, e ngại

NGUYÊN HẢI
NGUYÊN HẢI

TTO - Tôi từng ngồi chung quán ăn với ba du khách nói tiếng Hoa, khó mà biết họ đến từ đâu, người nước nào. Tôi và bạn không đoán được đó là quán thứ bao nhiêu họ ghé và lần này mới thành công, khi mà đứa trẻ chừng 4 tuổi trông mệt mỏi vì đói.

Bảo vệ mình trước corona không đồng nghĩa với xa lánh, e ngại - Ảnh 1.

Khách tự rửa tay sát khuẩn phòng dịch khi ra vào một trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh: MỸ YẾN

Ai cũng có quyền bảo vệ an toàn tính mạng. Nhưng liệu có nên thể hiện thái độ né tránh, e ngại thái quá với những người chẳng may đến từ vùng có người nhiễm bệnh?

Tôi từng ngồi chung quán ăn với ba du khách nói tiếng Hoa, khó lòng biết họ đến từ đâu, người nước nào. Tôi và bạn không đoán được đó là quán ăn thứ bao nhiêu họ ghé đến và lần này mới thành công, khi mà đứa trẻ chừng 4 tuổi trông mệt mỏi vì đói. 

Họ len lén nhìn các món ăn trên bàn của chúng tôi, khẽ khàng dùng một ít tiếng Anh chưa tốt đặt món và thì thầm trao đổi như thể sợ chủ quán lẫn khách hàng sẽ cùng nhau đuổi họ ra khỏi không gian chung đó. 

Họ ăn nhanh chóng, lặng lẽ rời đi, thở phào vì bụng đã đầy, chẳng ai tỏ thái độ xa lánh. Tôi và bạn bè cũng có chột dạ đôi chút khi nhận ra những người có thể đã từng ghé đến nơi có mầm bệnh nhưng chúng tôi không thể vì sự nghi ngại đó mà thẳng thừng làm tổn thương họ.

Tôi mang nỗi băn khoăn đó hỏi chủ nhân của quán ăn (đường Trần Cao Vân, Hội An, Quảng Nam). Đôi vợ chồng trẻ cho biết: "Mở cửa giữa mùa dịch, chúng tôi nghĩ mình cần phải tự chăm sóc bản thân bằng rửa tay thường xuyên, mang khẩu trang và giữ vệ sinh cho quán ăn cũng như càng cẩn thận hơn với nguồn thực phẩm. Còn khách, chúng tôi hi vọng họ cũng tự bảo vệ chính mình và giảm nguy cơ lây nhiễm bằng cách rửa tay trước, sau khi ăn".

Nhiều ý kiến đồng tình với quyền từ chối tiếp đón khách đến từ các vùng được coi là điểm nóng của các cơ sở lưu trú lẫn quán ăn. Có thể không sai nhưng về tình người chưa hẳn họ đã đúng. 

Được biết, chính quyền thành phố Hội An đã từng có cuộc họp khẩn, vận động người dân đón tất cả du khách như thông thường, tháo các biển thông báo đầy e ngại, xa lánh. Dù vậy, ở thời điểm đầu tháng 2, người dân không khỏi lo lắng khi thời tiết vẫn còn tạo môi trường tốt để virus có thể trú thân, khẩu trang - nước rửa tay vẫn khan hiếm. 

Vậy nên, thành phố đã bố trí một điểm chào đón những du khách nếu lỡ đến Hội An nhưng không tìm được chỗ ở. Cũng có một vài cá nhân đăng tin sẽ sẵn sàng cung cấp thức ăn cho người không thể tìm được chỗ mua thực phẩm.

Phản ứng của một bộ phận công chúng trước dịch Covid-19 cho thấy có phần chưa hiểu hết, lo lắng thái quá dẫn đến nỗi sợ đã lấn át toàn bộ sự bao dung, tình người như từng thể hiện với bệnh nhân nhiễm virus HIV hay lao ngày nào. 

Bảo vệ chính mình và cộng đồng có nghĩa là tuân thủ đầy đủ, đúng các cách đã được hướng dẫn chứ không phải là xa lánh, tẩy chay, miệt thị những người trót đi qua nơi có người nhiễm bệnh hoặc đã thành công thoát cúm.

Chuyên gia Việt Nam nói gì về thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc? Chuyên gia Việt Nam nói gì về thuốc chống COVID-19 của Trung Quốc?

TTO - Các chuyên gia y tế Việt Nam lên tiếng về loại thuốc chống virus corona chủng mới mà Trung Quốc vừa công bố cho bán ra thị trường.

NGUYÊN HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên