12/12/2018 16:43 GMT+7

Bộ Công an Trung Quốc đứng sau vụ bắt giữ công dân Canada?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tổ chức phi chính phủ International Crisis Group cáo buộc an ninh nhà nước Trung Quốc đứng sau vụ bắt giữ cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig tối thứ hai tuần này tại Bắc Kinh.

Bộ Công an Trung Quốc đứng sau vụ bắt giữ công dân Canada? - Ảnh 1.

Michael Kovrig bị bắt giữ tại Trung Quốc sau khi Canada bắt giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ông Michael Kovrig làm việc cho International Crisis Group (ICG) trong vai trò cố vấn cấp cao về Đông Bắc Á. Tổ chức này khẳng định không nhận được tin tức nào về nhân viên của mình và rất lo lắng cho sự an toàn của ông.

"Michael bị bắt vào tối thứ hai (10-12) tại Bắc Kinh bởi Văn phòng Bắc Kinh thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu thông tin về Michael và sức khỏe của ông" - ICG ra thông cáo.

Trong lý lịch làm việc, ông Kovrig từng nghiên cứu các vấn đề an ninh ở Đông Bắc Á cho ICG từ tháng 2-2017, đã xuất bản nhiều bài báo về vai trò của Trung Quốc đối với hòa bình và an ninh. Ông cũng thường xuyên phỏng vấn các quan chức Trung Quốc cho công việc.

Cũng trong hôm nay (12-12), Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin công dân Canada Michael Kovrig có thể đã vi phạm luật tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài của Trung Quốc vì làm việc cho ICG nhưng tổ chức này không đăng ký.

Tuy nhiên, ông Kovrig "mất tích" chỉ 9 ngày sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, tại Canada gây chấn động cả thế giới khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi.

Có thể nói Canada, và đằng sau là Mỹ, đã khiến Bắc Kinh nổi giận. Cuối tuần rồi, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng đã triệu tập đại sứ Canada John MacCallum để cảnh báo về "hậu quả nặng nề".

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên