20/09/2022 07:14 GMT+7

Campuchia: Cờ bạc trái phép là 'bệnh ung thư mới' của xã hội

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 19-9, sau cuộc họp về nạn mua bán người, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết tất cả các hình thức mua bán người nhức nhối hiện nay phát sinh từ hoạt động cờ bạc trái phép - "bệnh ung thư mới" của xã hội Campuchia.

Campuchia: Cờ bạc trái phép là bệnh ung thư mới của xã hội - Ảnh 1.

Cảnh sát tỉnh Sihanoukville khám xét tại một cơ sở kinh doanh - Ảnh: KHMER TIMES

Theo ông Kheng, nhà chức trách đã bắt giữ 176 nghi phạm thuộc tám quốc tịch liên quan đến đánh bạc và buôn người trái phép từ ngày 18-8 đến ngày 18-9 và nhận được tổng cộng 289 đơn tố cáo từ người thân, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế về việc giam giữ và mua bán người trên toàn quốc.

Ông cho biết 95% các đơn tố cáo là sự thật sau khi cơ quan chức năng điều tra. Sihanoukville là điểm nóng của cờ bạc trái phép, ngoài ra còn có các địa phương khác như Svay Rieng, Kandal, Phnom Penh…

Ngày 18-9, tỉnh Sihanoukville cho biết họ đã giải cứu 495 người nước ngoài trong nỗ lực trấn áp tội phạm từ ngày 13-9 đến 17-9. Các nạn nhân bị ép làm việc trong các ổ cờ bạc trái phép.

Nhà chức trách Phnom Penh cho biết đã truy quét 36 vụ đánh bạc và bắt giữ 70 người ở hai quận ở thủ đô vào ngày 17 và 18-9.

Ngày 19-9, người phát ngôn của cảnh sát Phnom Penh, đại tá San Sok Seiha cho biết các cuộc ra quân của cảnh sát trong ngày 18-9 đã bắt giữ 70 nghi phạm, trong đó có người Trung Quốc và Hàn Quốc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động của mình cho đến khi nó hoàn toàn thành công", ông Sok Seiha nói.

Thủ tướng Hun Sen tuần trước ra lệnh trấn áp nghiêm nạn cờ bạc bất hợp pháp "vô chính phủ" đang diễn ra trên toàn quốc, và cảnh báo sẽ sa thải các quan chức không thực hiện nghiêm chỉ thị này.

Thời gian qua, nhiều lao động Việt Nam, Malaysia... cầu cứu vì sập bẫy việc nhẹ lương caoCampuchia nhưng cuối cùng là bị cưỡng ép lao động, phải đi dụ dỗ người chơi game, đánh bạc trên mạng.

Người nhập cảnh tăng đột biến sau vụ 56 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia Người nhập cảnh tăng đột biến sau vụ 56 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia

TTO - Chiều 19-9, tại trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có hàng trăm lao động Việt từ Campuchia đến làm thủ tục nhập cảnh, với khoảng 100 trường hợp không có đủ giấy tờ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên