18/08/2023 07:22 GMT+7

Citibank bị gửi trát vì chia sẻ dữ liệu người dùng với FBI

Citibank, ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ, bị một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ gửi trát vì chia sẻ dữ liệu người dùng cho FBI trong ngày xảy ra bạo loạn Điện Capitol.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan - Ảnh: AFP

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan đã gửi trát đến Citibank ngày 17-8.

Đây là một phần của cuộc điều tra do Hạ viện Mỹ tiến hành, liên quan nghi vấn các ngân hàng ở Mỹ đã chia sẻ dữ liệu người dùng với Cục Điều tra liên bang (FBI).

Hạ viện, vốn do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đang nhắm tới nhiều ngân hàng vì cho rằng họ chia sẻ dữ liệu tài chính cá nhân của người Mỹ với FBI không đúng luật. Các dữ liệu này tập trung vào những giao dịch được thực hiện ở thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 6-1-2021.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết họ đã viết thư cho Citibank vào tháng 6-2023 và yêu cầu "hợp tác tự nguyện".

Trong đó, ủy ban này muốn xác định mức độ mà các ngân hàng cung cấp "trái phép" cho FBI dữ liệu tài chính của người Mỹ.

Đài CNBC cho biết ngoài Citibank, các ngân hàng khác cũng nhận được thư gồm Bank of America, JPMorgan, PNC, Truist, U.S. Bank và Wells Fargo.

Tuy nhiên theo ông Jordan, chỉ có Citibank không tuân thủ yêu cầu một cách tự nguyện. Hiện ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Cuộc điều tra của Hạ viện được tiến hành sau khi một người tố Bank of America đã tự nguyện cung cấp cho FBI danh sách những người thực hiện giao dịch ở Washington trong thời gian từ ngày 5 đến 7-1-2021.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã mở cuộc điều tra để xác định liệu các ngân hàng khác có làm điều tương tự hay không.

Bank of America đã không phủ nhận việc cung cấp dữ liệu người dùng cho FBI, song nói rằng hành động này là đúng luật và tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật trong trường hợp khẩn.

Ngày 6-1-2021 là ngày xảy ra bạo loạn Điện Capitol. Những người ủng hộ tổng thống bấy giờ là Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ để ngăn cản quá trình xác nhận kết quả bầu cử tổng thống.

Ông Trump phủ nhận đã kích động những người này bạo loạn. Bằng nhiều cách khác nhau, các lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã xác định và khởi tố hơn 1.000 người sau vụ việc.

Cựu tổng thống Trump cũng bị truy tố vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Quốc hội Mỹ gồm Hạ viện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát và Thượng viện nằm trong tay Đảng Dân chủ.

Ông Donald Trump bị truy tố lần 4: Cơ hội cho cựu tổng thống?Ông Donald Trump bị truy tố lần 4: Cơ hội cho cựu tổng thống?

Lần thứ tư trong năm nay, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hình sự với các trọng tội. Điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ giờ đây lại thành 'chuyện bình thường' với một số người, thậm chí không còn gây bất ngờ nữa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Donald Trump Citibank FBI