19/12/2023 12:03 GMT+7

Công nghệ cao trong hệ thống cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn kết nối với Trung Quốc

Cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn kết nối Trung Quốc sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự hành không người lái AGV, hệ thống quản lý kho tự động...

Ông Nguyễn Vĩnh Phú, phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Ông Nguyễn Vĩnh Phú, phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 19-12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ quý 4-2023.

Cửa khẩu thông minh giảm 30-40% phí thông quan

Theo ông Nguyễn Vĩnh Phú - phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, địa phương đã xây dựng và hoàn thiện đề án về thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Ông Phú cho biết ngay sau khi đề án được Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể mô hình cửa khẩu thông minh này. 

Cửa khẩu thông minh sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự hành không người lái AGV, hệ thống quản lý kho có sử dụng camera thông minh. 

Bên cạnh đó, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng trung tâm chỉ huy để điều phối thông minh cũng như chia sẻ, kết nối dữ liệu và các điều kiện cần thiết khác đối với phía Trung Quốc.

Ông Phú nói cửa khẩu thông minh sẽ nâng cao năng lực thông quan, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 2-3 lần hiện nay vào năm 2027 và tăng 4-5 lần vào năm 2030.

Cũng theo ông Phú, không chỉ nâng cao được năng lực thông quan mà cửa khẩu thông minh giảm 30-40% chi phí bến bãi, thông quan tại hai khu vực cửa khẩu là Hữu Nghị và Tân Thanh. Cửa khẩu thông minh thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại.

Lãnh đạo ban này khẳng định việc xây dựng cửa khẩu thông minh còn tăng hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN.

Xe container xuất nhập khẩu với Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Xe container xuất nhập khẩu với Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Không còn ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn

Theo phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong năm 2023, có thời điểm ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn. Nguyên nhân do các mặt hàng như sầu riêng tăng đột biến.

Sau đó, ban và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai tiếp nhận xe container hàng tại các bãi xe, khu phi thuế quan…

Từ đó đến nay, không còn hiện tượng ùn ứ tại các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, năng lực thông quan tại cửa khẩu tiếp tục tăng.

"Nếu trước đây chỉ thông quan được 700-800 xe/ngày thì hiện nay con số này đã tăng lên 1.100 - 1.300 xe/ngày", ông Nguyễn Vĩnh Phú nói.

Qua trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã khôi phục hoạt động thông quan trở lại tại cửa khẩu Na Hình, nâng tổng số cửa khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 6 cửa khẩu. Đó là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma và các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Lượng xe thông quan trung bình tại Lạng Sơn đạt 1.100 - 1.350 xe/ngày.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng mạnh so với năm 2022, ước thực hiện 4.780 triệu USD, đạt 125,8% kế hoạch, tức tăng 56,2%.

Phát triển kinh tế biên mậu, mở thêm một cửa khẩu song phương tại Lai ChâuPhát triển kinh tế biên mậu, mở thêm một cửa khẩu song phương tại Lai Châu

Theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu và du lịch, đồng thời mở thêm một cửa khẩu song phương tại huyện Mường Tè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên