Công ty xi măng hoạt động lén lút gây ô nhiễm, huyện nói chưa cho phép

Công ty cổ phần Nippon Lavica (ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bị đình chỉ hoạt động do chưa có thủ tục hành chính về môi trường, lại tiếp tục bị người dân phản ánh hoạt động lén lút, gây tiếng ồn và bụi.

Nhiều hộ dân sống gần nhà máy xi măng của Công ty cổ phần Nippo Lavica tiếp tục làm đơn phản ánh đến cơ quan chức năng do công ty này hoạt động lén lút trở lại - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhiều hộ dân sống gần nhà máy xi măng của Công ty cổ phần Nippo Lavica tiếp tục làm đơn phản ánh đến cơ quan chức năng do công ty này hoạt động lén lút trở lại - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lai Vung, Công ty cổ phần Nippo Lavica (xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có nhà máy đóng bao xi măng từ tháng 9-2022, công suất 200 tấn/ngày, nhưng chưa làm đủ thủ tục hành chính về môi trường.

Người dân ở Đồng Tháp kêu trời vì bụi xi măng gây ô nhiễm

Trước đó, khoảng 20 hộ dân ở ấp Tân Định (xã Tân Thành, huyện Lai Vung) với gần 100 nhân khẩu, 20 trẻ em và 5 người già bị ảnh hưởng bởi bụi xi măng và tiếng ồn từ nhà máy đã gửi đơn cầu cứu ngành chức năng can thiệp. Đến cuối tháng 9-2023, công ty xi măng này bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Nhưng từ đầu tháng 11 đến nay, công ty lén lút hoạt động trở lại khiến người dân ăn ngủ không yên. Đáng chú ý công ty này không có giấy phép xây dựng, chưa có thủ tục hành chính về môi trường và đang bị đình chỉ hoạt động.

Từ đầu tháng 11 đến nay nhà máy xi măng lén lút hoạt động trở lại, người dân tiếp tục bị tiếng ồn và bụi bao vây - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Từ đầu tháng 11 đến nay nhà máy xi măng lén lút hoạt động trở lại, người dân tiếp tục bị tiếng ồn và bụi bao vây - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Sống ở thửa đất liền kề với Công ty cổ phần Nippo Lavica, ông Ký Thanh Vũ (ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) cho biết hai tháng qua nhà máy ngưng hoạt động khiến người dân rất vui mừng, nhưng khoảng 10 ngày nay nhà máy lén lút hoạt động trở lại gây bụi và tiếng ồn như cũ.

"Người dân ở đây rất bức xúc, tôi biết công ty hoạt động lại vì nó gây tiếng ồn, nhìn thấy xe bồn ra vô. Công ty còn dựng tấm vách cao, áp sát nhà tôi khiến gia đình tôi lo lắng không yên.

Chúng tôi đề nghị cấp trên xem xét đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, tháo dỡ tấm vách trong lúc mưa bão sợ đổ sập bất thường. Nếu vẫn cho công ty hoạt động thì phải mua lại đất để dân di dời đi nơi khác", ông Vũ nói.

Ngôi nhà của ông Ký Thanh Vũ bị tấm vách tôn tiền chế cao 12,5m dựng sát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong mùa mưa bão - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngôi nhà của ông Ký Thanh Vũ bị tấm vách tôn tiền chế cao 12,5m dựng sát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong mùa mưa bão - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Nguyễn Hữu Hiền - phó chủ tịch UBND huyện Lai Vung - cho biết công ty bị đình chỉ vì lý do thiếu giấy phép môi trường, hiện nay báo cáo tác động môi trường và phòng cháy chữa cháy đã có, nhưng không có giấy phép xây dựng.

UBND huyện đã giao các ngành xem lại việc không cần giấy phép chỉ cần bản vẽ, theo quy trình phạt hành chính xong rồi cấp phép xây dựng.

"Người dân có gửi đơn phản ánh việc công ty xây dựng vách tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã gây nguy hiểm, qua kiểm tra chúng tôi xác định chiều cao vách khoảng 12,5m. Công ty thuê một cơ sở làm theo thiết kế nhà kho, mặc dù không có bản vẽ nhưng đơn vị thi công làm theo các công trình đã làm trước đó, công ty cam kết an toàn.

Bây giờ tôi chưa cho công ty hoạt động trở lại, khi nào cho hoạt động phải mời Sở Tài nguyên và Môi trường xuống quan trắc đảm bảo thì mới cho hoạt động", ông Hiền nói.

Chị Lý Thị Ngọc Tuyết cho biết hai đứa con nhỏ bị bệnh đường hô hấp phải điều trị liên tục hơn 1 năm qua do ảnh hưởng bởi bụi xi măng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chị Lý Thị Ngọc Tuyết cho biết hai đứa con nhỏ bị bệnh đường hô hấp phải điều trị liên tục hơn 1 năm qua do ảnh hưởng bởi bụi xi măng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Không phạt được trạm trộn bê tông xả khói bụi vì không đo được... chỉ số gây vi phạmKhông phạt được trạm trộn bê tông xả khói bụi vì không đo được... chỉ số gây vi phạm

Một trạm trộn bê tông thi công cao tốc Bắc - Nam tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xả khói bụi phủ kín trường học. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương không thể xử phạt vì không đo được chỉ số bụi xả ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên