30/08/2023 09:51 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc phản bác nhận định của bộ trưởng thương mại Mỹ về môi trường đầu tư nước này

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington lên tiếng bảo vệ các hoạt động kinh doanh của nước này, sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói doanh nghiệp than Trung Quốc trở nên “không thể đầu tư nổi”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tham dự Hội nghị WeForShe năm 2023 của Mạng lưới Lãnh đạo nữ thuộc Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) Thượng Hải, tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tham dự Hội nghị WeForShe năm 2023 của Mạng lưới Lãnh đạo nữ thuộc Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) Thượng Hải, tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về những bình luận mà bà Raimondo đưa ra hôm 29-8, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cho hay hầu hết doanh nghiệp trong số 70.000 công ty Mỹ đang kinh doanh ở Trung Quốc đều muốn ở lại thị trường này.

Theo người phát ngôn trên, gần 90% trong số đó làm ăn có lợi nhuận và Bắc Kinh đang nỗ lực để giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận thị trường hơn nữa.

"Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy quá trình mở cửa ở cấp độ cao và nỗ lực cung cấp một môi trường kinh doanh theo định hướng thị trường, đẳng cấp thế giới và được quản lý bởi một khuôn khổ pháp lý lành mạnh. 

Trung Quốc sẽ chỉ mở cửa rộng hơn nữa với thế giới bên ngoài", người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã từ chối bình luận về phát ngôn mới nhất từ phía Trung Quốc.

Ngài 29-8, bà Raimondo cho biết các công ty Mỹ phàn nàn với bà rằng Trung Quốc đã trở nên "không thể đầu tư nổi". 

Họ chỉ ra các khoản tiền phạt, khám xét và nhiều động thái khác khiến việc kinh doanh ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở nên rủi ro.

Bà Raimondo đưa ra những bình luận này trên chuyến tàu cao tốc khi phái đoàn quan chức Mỹ đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, hé lộ bức tranh ảm đạm về cách doanh nghiệp Mỹ nhìn nhận Trung Quốc. Đây cũng là những nhận xét thẳng thắn nhất mà bà Raimondo đã đưa ra trong chuyến đi của mình.

"Tôi ngày càng nghe nhiều doanh nghiệp Mỹ nói rằng không thể đầu tư vào Trung Quốc vì nó trở nên quá rủi ro", bà Raimondo nói.

Theo bà Raimondo, các công ty Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức mới như "các khoản phạt cắt cổ mà không có bất kỳ lời giải thích nào, các sửa đổi đối với luật phản gián - những thứ không rõ ràng và gây chấn động trong cộng đồng Mỹ (tại Trung Quốc)".

Bà cũng nói về "các cuộc đột kích vào doanh nghiệp - một cấp độ thách thức hoàn toàn mới" và phía Mỹ muốn điều này được giải quyết.

Bà Raimondo có lịch trình dày đặc ở Thượng Hải trong ngày 30-8, ngày họp cuối cùng trước khi bà trở về Mỹ. Cụ thể, bà đến thăm Disneyland Thượng Hải, một liên doanh giữa Walt Disney và Tập đoàn Shendi thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Sau đó, bộ trưởng thương mại Mỹ có phần phát biểu trước một nhóm doanh nhân nữ và tổ chức một cuộc họp báo tại cơ sở Boeing ở Thượng Hải.

Đích thân Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về thảm họa kinh tế toàn cầuĐích thân Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về thảm họa kinh tế toàn cầu

Ngày 29-8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cảnh báo Mỹ việc "chính trị hóa" các vấn đề thương mại có thể gây ra "thảm họa" cho kinh tế toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên