17/01/2024 10:02 GMT+7

Đồng minh Mỹ 'ngán ngẩm' viễn cảnh ông Trump trở lại

Mỹ và Hàn Quốc thống nhất khởi động đàm phán sớm phòng trường hợp ông Trump tái cử, trong khi lãnh đạo Pháp và Canada đều không hào hứng với sự trở lại của ông Trump.

Ông Trump thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu chọn ứng viên đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở bang Iowa, ngày 15-1 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu chọn ứng viên đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở bang Iowa, ngày 15-1 - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc tìm cách đàm phán trước hạn

Theo Hãng thông tấn Yonhap, ngày 16-1 (giờ địa phương), Washington và Seoul đã thống nhất khởi động quy trình đàm phán gia hạn thỏa thuận chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc trong năm 2024.

Đây là động thái bất thường vì thỏa thuận chia sẻ kinh phí hiện hành có hạn đến tận năm 2025 và hai nước trên thường chỉ tiến hành đàm phán gia hạn ngay trước thời điểm thỏa thuận cũ hết hạn.

Việc khởi động đàm phán sớm được cho là nhằm giúp hai nước đạt thỏa thuận trước ngày nhiệm kỳ tổng thống mới bắt đầu, phòng trường hợp cựu tổng thống Donald Trump đắc cử.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã cáo buộc Hàn Quốc "dùng ké" sức mạnh quân sự của Mỹ và yêu cầu Seoul trả đến 5 tỉ USD để duy trì 28.500 lính Mỹ đóng tại nước này.

Việc đàm phán về số tiền mỗi nước bỏ ra cho lực lượng trên rơi vào bế tắc trong nhiều tháng và chỉ được thống nhất vào tháng 3-2021, sau khi Seoul đồng ý tăng mức độ đóng góp của mình lên đến 13,9%.

Đây là mức tăng thường niên cao nhất của chính quyền Hàn Quốc cho khoản này trong gần 20 năm.

Hãng tin Reuters đã tìm cách liên lạc với cơ quan ngoại giao của cả hai nước để xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, không bên nào trực tiếp xác nhận hay phủ nhận những thông tin Yonhap nêu.

Tổng thống Pháp khẳng định sẽ làm việc với "người được dân bầu"

Cũng trong ngày 16-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định ông sẽ tìm cách làm việc với bất kỳ ai chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

"Tôi luôn có một nguyên tắc. Tôi sẽ làm việc với những người lãnh đạo mà nhân dân mang đến cho tôi", ông Macron phát biểu họp báo.

Trong bốn năm cầm quyền của ông Trump, mối quan hệ giữa cựu tổng thống Mỹ và ông Macron đã trải qua nhiều thăng trầm.

Trong những ngày đầu tiên, ông Macron tỏ ra khá thân thiết với ông Trump, gọi ông là "bạn" và thậm chí còn mời ông dùng bữa tối cùng mình tại tháp Eiffel vào Ngày Bastille (Ngày Quốc gia Pháp).

Tuy nhiên, những khác biệt trong quyết sách của cả hai về một số chủ đề như khí hậu, thuế khóa và đặc biệt là vấn đề Iran đã dẫn đến nhiều rạn nứt trong quan hệ đôi bên.

Canada thừa nhận ông Trump thắng cử sẽ khó cho nước này

Phát biểu trong một buổi thảo luận tại Hội đồng thương mại Montreal ngày 16-1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thừa nhận viễn cảnh ông Trump đắc cử sẽ là "bước lùi" khiến đời sống người dân Canada khó khăn hơn.

"Lần đầu không dễ dàng và nếu có lần thứ hai, nó cũng sẽ không dễ dàng", ông Trudeau khẳng định.

Chính phủ do ông Trudeau dẫn đầu đã có nhiều trục trặc với ông Trump trong giai đoạn tỉ phú này nắm quyền. Hồi năm 2018, cựu tổng thống Mỹ từng cáo buộc ông Trudeau yếu đuối và thiếu trung thực.

Cũng trong thời kỳ trên, ông Trump đã tìm cách đàm phán lại thỏa thuận tự do thương mại ràng buộc Mỹ, Canada và Mexico. Với việc xuất khẩu khoảng 75% hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ, thị trường Canada đặc biệt dễ bị tổn thương trước việc Mỹ tăng cường những chính sách bảo hộ.

Vận động tranh cử, ông Trump khoe có quan hệ tốt với Triều TiênVận động tranh cử, ông Trump khoe có quan hệ tốt với Triều Tiên

Ngày 14-1, phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại bang Iowa, ông Donald Trump nói trong thời gian ông làm tổng thống trước đây, nước Mỹ đã an toàn trước các nguy cơ đến từ Triều Tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên