20/03/2024 09:16 GMT+7

Haiti tràn ngập các băng nhóm vũ trang, ngân hàng trung ương bị tấn công

Lực lượng an ninh Haiti tiêu diệt 3 người trong cuộc tấn công vào ngân hàng trung ương ở thủ đô Port-au-Prince, nơi đang tràn ngập các băng nhóm vũ trang.

Cướp bóc và bạo lực đang bao trùm thủ đô  Port-au-Prince của Haiti - Ảnh: AFP

Cướp bóc và bạo lực đang bao trùm thủ đô Port-au-Prince của Haiti - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời nhân viên Ngân hàng Cộng hòa Haiti (BRH), tức ngân hàng trung ương của Haiti, ngày 19-3 cho biết một nhóm tội phạm đã tấn công tòa nhà vào ngày 18-3. Tuy nhiên nhóm này đã bị lực lượng an ninh ngân hàng và cảnh sát, quân đội đánh bật.

Nhân viên này nói rằng khoảng 3 đến 4 đối tượng tấn công đã bị tiêu diệt, 1 nhân viên ngân hàng bị bắn và bị thương.

"Sau một sự cố ngày hôm qua gần BRH trên đường Rue Pavee, lực lượng an ninh và đội an ninh của ngân hàng đã hành động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả", ngân hàng này thông báo trên mạng xã hội X.

BRH là một trong số ít cơ quan chủ chốt vẫn còn hoạt động tại khu thương mại của thành phố, nơi các băng nhóm tội phạm đã kiểm soát khoảng 80%.

Trước đó, ít nhất 10 người đã thiệt mạng ở một vùng ngoại ô giàu có của thủ đô Haiti trong ngày 18-3. Tình trạng cướp bóc diễn ra ở nhiều nơi và nạn trộm cắp thiết bị điện khiến nguồn cung cấp điện bị cắt. 

Tình trạng hỗn loạn cũng lan rộng đến các khu vực giàu có và các băng đảng siết chặt kiểm soát thành phố, theo Hãng tin Reuters.

Haiti đã chìm trong bạo lực băng đảng ngày càng gia tăng kể từ cuối tháng 2-2024, sau khi các nhóm vũ trang đột kích vào một nhà tù, thả hàng nghìn tù nhân. Yêu sách của nhóm này là đòi Thủ tướng Ariel Henry từ chức.

Tuần trước, ông Henry đã đồng ý từ chức để cho phép thành lập chính phủ lâm thời, do áp lực từ các nước láng giềng vùng Caribê và Mỹ.

Các cuộc đàm phán giữa các đảng chính trị và các bên khác đang diễn ra, nhằm thành lập một hội đồng chuyển tiếp để bổ nhiệm một thủ tướng lâm thời, chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào một thời điểm nào đó. 

Hiện tại, Haiti không có tổng thống hay quốc hội. Cuộc bầu cử cuối cùng của nước này là vào năm 2016.

Ngày 19-3, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi "tất cả các bên liên quan ở Haiti gạt bỏ những khác biệt và hành động ngay lập tức để thực hiện các thỏa thuận chính phủ chuyển tiếp".

Đến nay, Mỹ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti do cuộc khủng hoảng.

Ngày 19-3, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dominicana cho biết sẽ hỗ trợ Mỹ và Canada sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti. Thông báo cũng cho hay đã hỗ trợ EU, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Liên Hiệp Quốc, Canada và Cuba sơ tán nhân viên từ Haiti đến nước này.

Phương Tây tháo chạy khỏi Haiti vì tràn ngập bạo lực băng đảngPhương Tây tháo chạy khỏi Haiti vì tràn ngập bạo lực băng đảng

Thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo loạn, buộc phái đoàn ngoại giao của Mỹ, Đức và nhiều nước phương Tây khác rời khỏi nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên