26/06/2023 15:44 GMT+7

Hòn đảo khuyến khích du khách cho điện thoại “nghỉ ngơi”

Khi mùa Hè đến và mùa du lịch bắt đầu, người sử dụng mạng xã hội sẽ phải đấu tranh để trả lời câu hỏi: Nếu không đăng về kỳ nghỉ của mình, bạn có đi không?

Hòn đảo khuyến khích du khách cho điện thoại “nghỉ ngơi” - Ảnh 1.

Du khách được tặng miếng dán với dòng chữ: "Apply this sticker to cover the display and camera. Enjoy nature" (Dán miếng dán này để che màn hình và camera. Tận hưởng thiên nhiên). Ảnh: markkinointiuutiset.fi

Đối với một số người, câu trả lời sẽ là "Có" bởi có thể dành thời gian để thưởng thức chuyến đi thay vì bận tâm chụp, chỉnh sửa ảnh để đăng lên Instagram, Facebook hoặc quay video cho Tiktok.

Mặc dù một số người có thể khó bỏ qua email công việc và cập nhật mạng xã hội trong kỳ nghỉ, nhưng hòn đảo Ulko-Tammio ở Phần Lan đang kêu gọi du khách để điện thoại sang một bên và tận hưởng thiên nhiên. Phần Lan đã 6 năm liên tiếp giành danh hiệu "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới" đồng thời là quê hương của thương hiệu điện thoại nổi tiếng Nokia.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin Ulko-Tammio tự nhận mình là hòn đảo du lịch không có điện thoại đầu tiên trên thế giới. Hòn đảo nằm ở Vịnh Eastern Phần Lan và là một công viên quốc gia.

Trong một thông cáo báo chí có đoạn: "Đảo Ulko-Tammio, nằm ngoài khơi thị trấn Hamina, sẽ là khu vực không có điện thoại vào mùa Hè này. Chúng tôi muốn kêu gọi khách du lịch tắt các thiết bị thông minh của họ và thực sự tận hưởng hòn đảo".

Là một trong 41 công viên quốc gia của Phần Lan, Ulko-Tammio không có người ở nhưng là nơi sinh sống của nhiều loài chim và thực vật quý hiếm mà du khách có thể phát hiện khi đi bộ dọc theo đường mòn tự nhiên hoặc từ tháp ngắm chim trên đảo.

Việc tham gia "detox kỹ thuật số" cho khách du lịch trên Ulko-Tammio là hình thức tự nguyện. Hòn đảo được bao phủ bởi mạng di động đang hoạt động, nên sự cám dỗ sẽ luôn hiện hữu. Tuy nhiên, nhân viên của công ty Parks & Wildlife Phần Lan, đơn vị quản lý hòn đảo, hy vọng rằng chiến dịch này sẽ giúp khách du lịch cho điện thoại của họ nghỉ ngơi và tập trung vào tương tác với hệ thực vật, động vật và những du khách khác.

Nhà tâm lý học Sari Castren tại Viện Sức khỏe và Phúc lợi Phần Lan, đánh giá: "Tắt điện thoại, khám phá thiên nhiên và gặp gỡ trực tiếp mọi người chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng và sức khỏe". Theo bà, việc tạm dừng sử dụng mạng xã hội "đồng nghĩa với việc bạn có nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm mới".

Các hòn đảo như Ulko-Tammio ở Vịnh Eastern Phần Lan thường được tiếp cận bằng thuyền, phà hoặc taxi nước./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên