12/01/2024 21:56 GMT+7

Israel bác cáo buộc diệt chủng, đám đông ủng hộ người Palestine hô vang 'dối trá'

Ngày 12-1, Israel bác bỏ cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Công lý quốc tế, khẳng định họ phải hành động để tự vệ và chống lại Hamas, chứ không phải người dân Palestine.

Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Israel, ông Tal Becker tại phiên tòa ngày 12-1 - Ảnh: REUTERS

Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Israel, ông Tal Becker tại phiên tòa ngày 12-1 - Ảnh: REUTERS

Nam Phi đưa xung đột Israel - Hamas ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) hôm 11-1, cáo buộc Tel Aviv định diệt chủng ở Dải Gaza và yêu cầu tòa hành động khẩn cấp để ngăn xung đột.

Ngày 12-1, tại Cung điện Hòa Bình ở The Hague (Hà Lan) - trụ sở Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), Israel bác bỏ cáo buộc của Nam Phi.

Theo Hãng tin Reuters, Israel lập luận rằng họ hành động để tự vệ và chống lại lực lượng Hamas chứ không phải người dân Palestine. Tel Aviv cũng yêu cầu ICJ bác vụ kiện và các yêu cầu của Nam Phi về việc dừng các cuộc tấn công.

Luật sư Malcom Shaw của Israel nhấn mạnh: "Đây không phải là tội diệt chủng".

Công ước của Liên Hiệp Quốc về Ngăn ngừa và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng năm 1948, được ban hành sau vụ thảm sát hàng loạt người Do Thái trong nạn diệt chủng Holocaust của Đức Quốc xã, định nghĩa diệt chủng là "những hành động được thực hiện với mục đích tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm quốc gia, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo".

Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Israel, ông Tal Becker, nói trước tòa: "Sự đau khổ kinh khủng của dân thường ở cả Israel và Palestine, trước hết, là kết quả từ chiến lược của Hamas".

Phó tổng chưởng lý phụ trách quan hệ quốc tế của Israel, ông Gilad Noam, nhấn mạnh: "Khi tiếng đại bác gầm lên ở Gaza, luật pháp không im lặng".

Tại tòa, Israel cũng khẳng định họ đang làm những gì có thể để giảm bớt đau khổ nhân đạo ở Gaza, bao gồm cả nỗ lực thúc giục người Palestine sơ tán.

Đám đông ủng hộ người Palestine tuần hành bên ngoài trụ sở Tòa án Công lý quốc tế ở The Hague, Hà Lan ngày 12-1 - Ảnh: REUTERS

Đám đông ủng hộ người Palestine tuần hành bên ngoài trụ sở Tòa án Công lý quốc tế ở The Hague, Hà Lan ngày 12-1 - Ảnh: REUTERS

Bên ngoài tòa án, những người ủng hộ Palestine cầm cờ tuần hành và theo dõi quá trình tố tụng trên một màn hình lớn. Khi phái đoàn của Israel phát biểu, họ hô vang: "Kẻ dối trá! Kẻ dối trá!".

Tòa án dự kiến đưa ra phán quyết về các biện pháp khẩn cấp có thể thực hiện vào cuối tháng này, nhưng sẽ không đưa ra phán quyết về các cáo buộc diệt chủng. Những thủ tục tố tụng đó có thể mất nhiều năm.

Các quyết định của ICJ là quyết định cuối cùng và không có kháng cáo, nhưng tòa không thể thi hành phán quyết. Tuy nhiên, vụ xử mang tính biểu tượng, thu hút sự chú ý của toàn cầu về cuộc xung đột.

24.000

Theo Đài Al Jazeera ngày 12-1, Bộ Y tế Palestine cho biết gần 24.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ sự kiện 7-10-2023. Ngoài ra, hơn 60.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Họ cũng cho biết thêm trong vòng 24 giờ đã ghi nhận 151 người Palestine thiệt mạng và 248 người bị thương.

Kể từ khi lực lượng Israel bắt đầu cuộc tấn công, gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa ít nhất một lần, dẫn đến thảm họa nhân đạo.

Hezbollah tấn công Israel, trả đũa vụ chỉ huy cấp cao bị tiêu diệtHezbollah tấn công Israel, trả đũa vụ chỉ huy cấp cao bị tiêu diệt

Hôm 9-1, tổ chức Hồi giáo Hezbollah thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhắm vào một căn cứ quân sự tại phía bắc Israel.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên